Thăm, chúc Tết các chốt trực giao thông đêm Giao thừa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình thăm, tặng quà và chúc Tết cảnh sát giao thông tại Chốt trực 141 Ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh

Tối 7/2 (tức đêm 29 Tết), Thành đoàn Hà Nội thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Thành đoàn làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 12 chốt trực của các lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị tại các nút giao thông trọng điểm, nơi vui chơi công cộng, địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, thăm hỏi động viên công nhân hiện vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tại công trường xây dựng trên địa bàn toàn TP.

 
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình thăm, tặng quà và chúc Tết cảnh sát giao thông tại Chốt trực 141 Ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình thăm, tặng quà và chúc Tết cảnh sát giao thông tại Chốt trực 141 Ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh
Có mặt tại Chốt trực 141, ngã tư phố Tôn Đức Thắng - Cát Linh, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, chúc các đồng chí lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô giao phó. Trước đó, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã đi thăm, tặng quà chốt trực Thanh niên tình nguyện quận Ba Đình, chốt trực Vệ sinh môi trường quận Đống Đa và chốt trực giao thông ngã 5 Cửa Nam.

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, từ ngày 3/2-7/2, Thành đoàn Hà Nội triển khai 12/12 quận đoàn trực thuộc triển khai các đội hình TNTN tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 50 nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn với sự tham gia của gần 500 lượt đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, trong bối cảnh giao thông tại Hà Nội diễn biến phức tạp, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo 100% lãnh đạo, cán bộ cơ quan trực tiếp tham gia nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng phân làn, hướng dẫn, chỉ huy tại 17 nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, góp phần giúp nhân dân lưu thông thuận tiện, an toàn.