Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tham gia BHYT, nhiều bệnh nhân được chi trả hàng tỷ đồng tiền viện phí

Kinhtedothi - Thời gian qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT.

Đồng hành cùng người bệnh 

Bé N.H.U. (quê ở Lạng Sơn) 8 tuổi, cơ thể ốm yếu thấp bé như trẻ 5,6 tuổi, đang điều trị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư. Từ 6 tháng tuổi, bé U. ốm yếu, xanh xao, hay sốt, bố mẹ đưa đi khám phát hiện em mắc bệnh Thalassemia, phải truyền máu và uống thải sắt suốt đời.

May mắn, em vừa được ghép tế bào gốc, đây là phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay. Trong suốt quá trình điều trị, tấm thẻ BHYT luôn đồng hành, hỗ trợ em và gia đình yên tâm điều trị. Năm 2023, BHYT đã thanh toán chi phí điều trị cho em 21,6 triệu đồng. 6 tháng năm 2024, BHYT chi trả chi phí điều trị ghép tế bào gốc là 388 triệu đồng.

Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Nếu không có BHYT, gia đình cháu không biết bám víu vào đâu. Bố mẹ cháu là kinh doanh tự do, thu nhập không ổn định, kinh tế gia đình còn khó khăn khi vừa phải lo công việc, vừa phải nuôi 2 con và chăm cháu bị bệnh”- bà của U. chia sẻ.

Từ 9 tháng tuổi, khi phát hiện bị bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông), một tháng 2 lần, em L.S.Đ.P. (Thanh Hóa) phải vào viện để tiêm thuốc. Năm nay em 19 tuổi cũng là từng đấy năm em gắn bó với bệnh viện.

Gia đình em kinh tế khó khăn, dưới em còn 2 em nữa đang tuổi ăn học, chi phí điều trị bệnh của em mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Nếu không có BHYT đỡ đần thì gia đình không thể kham nổi.

Nhờ tấm thẻ BHYT thuộc diện bảo trợ xã hội, em được cấp thẻ BHYT miễn phí, đi viện được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) nên gia đình không phải chi trả chi phí điều trị, mà chỉ phải chi trả tiền đi lại, ăn uống.

Năm 2023, BHYT chi trả cho em chi phí điều trị là 306 triệu đồng. 6 tháng năm 2024, số tiền viện phí được chi trả lên đến 1,15 tỷ đồng.

“Không có BHYT thì không có em ngày hôm nay”- em P. tâm sự. Đối với P., BHYT chính là “ân nhân” của không chỉ riêng em và gia đình. Nhờ gác bỏ được gánh nặng tài chính, P. có thể yên tâm chữa trị, phục hồi.

Tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT

Chính sách BHYT là một trong những trụ cột của an sinh xã hội. Từ khi triển khai thực hiện, diện bao phủ BHYT ngày càng được mở rộng, người dân được chăm sóc sức khỏe bằng các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi tối đa cho người bệnh BHYT, BHXH TP đã tập trung khai thác phát triển đối tượng tham gia BHYT để đảm bảo khả năng tiếp cận chính sách của người dân khi rủi ro đau ốm, bệnh tật.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám thăm và tặng quà người bệnh.

Đến nay độ bao phủ BHYT trên toàn TP trên 94% dân số, hàng năm đều hoàn thành vượt chỉ tiêu Chính phủ và HĐND TP giao.

BHXH TP phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB triển khai có hiệu quả Luật BHYT trên địa bàn, thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với 189 cơ sở KCB để tổ chức KCB đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi ốm đau, bệnh tật phải đi KCB.

Chất lượng KCB BHYT ngày càng được cải thiện, nhiều loại thuốc mới, kỹ thuật, dịch vụ y tế hiện đại đều nhanh chóng được quỹ BHYT chi trả, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận thuận lợi, bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Ngoài việc chi trả chi phí KCB thông thường, quỹ BHYT còn chi trả cho nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính. Không ít bệnh nhân đã được quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng tiền KCB, từ đó giúp người bệnh và gia đình vượt qua những khó khăn về kinh tế để yên tâm điều trị bệnh.

Năm 2023, trên địa bàn TP phát sinh 12,6 triệu lượt KCB, số chi KCB BHYT là trên 22.531 tỷ đồng; có 397 bệnh nhân có chi phí KCB BHYT trên 500 triệu đồng, 3 bệnh nhân có chi phí được quỹ BHYT thanh toán trên 3 tỷ đồng.

Bệnh nhân ngoại tỉnh chuyển về TP Hà Nội điều trị đều được đảm bảo về quyền lợi BHYT. Trong số 397 bệnh nhân chi phí cao, có trên 60% bệnh nhân ngoại tỉnh. Năm 2023, số tiền thanh toán cho bệnh nhân ngoại tỉnh là 11.259 tỷ đồng, chiếm 50,3% tổng chi BHTT.

Thời gian tới, BHXH Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, tăng độ bao phủ BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, góp phần nâng cao đời sống, an sinh xã hội của người dân Thủ đô.

Phao cứu sinh của người bệnh nhờ tham gia BHYT

Phao cứu sinh của người bệnh nhờ tham gia BHYT

Kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh BHYT

Kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh BHYT

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vận hành đúng tiến độ, chất lượng

Đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vận hành đúng tiến độ, chất lượng

12 Dec, 04:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

25 Nov, 09:02 AM

Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết… 

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

14 Nov, 06:22 AM

Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

11 Nov, 10:14 AM

Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.

 Chăm sóc sức khỏe, vun đắp nghĩa tình 

 Chăm sóc sức khỏe, vun đắp nghĩa tình 

19 Oct, 11:19 AM

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1965 - 2025), Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường và Câu lạc bộ Y Dược Cựu học sinh đã tổ chức Chương trình tư vấn và Giáo dục Sức khỏe dành cho 130 thầy cô và cựu giáo chức.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ