Kinhtedothi - Nhân dịp Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng lãnh đạo BHXH Hà Nội đến nắm bắt tình hình khám chữa bệnh (KCB) BHYT; tặng quà một số bệnh nhân BHYT tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư và Bệnh viện Đại học Y dược.
Tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Đoàn đã trao tặng 2 suất quà cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Uyên, 8 tuổi, ở Lạng Sơn và bệnh nhân Lê Sỹ Đức Phát, 19 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Hai bệnh nhân đều bị bệnh nặng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có chi phí được quỹ BHYT thanh toán lớn.
Bé Nguyễn Hoàng Uyên vừa được ghép tế bào gốc, được BHYT thanh toán 6 tháng năm 2024 là 388 triệu đồng. Bệnh nhân Lê Sỹ Đức Phát được BHYT thanh toán năm 2023 là 304 tỷ đồng, 6 tháng năm 2024 là 1,16 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược.
Tại Bệnh viện Đại học Y dược, Đoàn trao tặng 2 suất quà cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Cảnh, 72 tuổi, ở Hà Nội và bệnh nhân Phùng Văn Thường, 74 tuổi, ở Hà Nội. Hai bệnh nhân đều tuổi cao, mắc bệnh nặng.
Thăm bệnh nhân tại các khoa phòng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh động viên các bệnh nhân về tình hình sức khỏe và quá trình điều trị, quá trình tham gia BHYT; đồng thời thông tin đến các bệnh nhân về quyền lợi, lợi ích to lớn của chính sách BHYT.
Những năm qua, các bệnh viện và cơ quan BHXH luôn làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT, mục đích cuối cùng là hướng đến sự hài lòng, quyền lợi của người tham gia.
Thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đơn vị phát huy truyền thống, tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện công tác KCB BHYT ngày càng tốt hơn.
Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Sự kiện này thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tạo điều kiện để tất cả người dân được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT.
Ngày BHYT Việt Nam hằng năm là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước.
Kinhtedothi - BHXH Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế…
Kinhtedothi - Ngày 5/8, BHXH Việt Nam cho biết, theo thống kê, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh (KCB) BHYT.
Kinhtedothi - Thời gian qua, nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 472/UBND-KGVX ngày 31/1/2026 về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn TP.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 26/01/2026 về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý. Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Kinhtedothi- Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai quả thận đa nang “khổng lồ”, nặng gần 10 kg, kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 118/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần giai đoạn 2026-2030” (Đề án).