Tham gia các trò đỏ đen cá độ thắng thua bằng tiền có bị xử lý?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những trò chơi mang tính thử vận may như cua, tôm, cá, bóc vé số, giải thế cờ, xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ... có thắng thua bằng tiền đều là những hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị pháp luật Việt Nam cấm...

Câu hỏi:

“Luật sư cho tôi hỏi, nếu tôi tham gia chơi các trò đỏ đen như bóc vé số, tôm cua cá, chơi trò chơi dân gian có cá độ thắng thua bằng tiền, hiện vật ở đền chùa, đình làng nhân dịp đi du xuân, lễ hội thì có bị xử lý không?” – Hà Ngọc Anh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trả lời:

Dịp đầu năm mới, sẽ có nhiều lễ hội ở các đền, chùa, hội làng thu hút nhiều người dân tham gia thăm quan, lễ phật, tham gia các hoạt động, trò chơi dân gian. Xuất phát ban đầu trò chơi dân gian là để giải trí, thi đua, nâng cao sức khỏe, trí tuệ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, kinh tế, người dân khá giả và tâm lý có thắng, có thua bằng tiền sẽ kích thích, khiến cho các cuộc thi trở nên vui vẻ, kịch tính hơn. Vì thế, nhiều trò chơi đã biến tướng thành nơi cá độ thắng thua bằng tiền, hiện vật.

Luật sư Đinh Đức Duy
Luật sư Đinh Đức Duy

Không thiếu những trò chơi mang tính thử vận may cho người dân tham gia như cua, tôm, cá, bóc vé số, giải thế cờ, xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu có thắng thua bằng tiền. Đây đều là những hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị pháp luật Việt Nam cấm. Người tham gia  đánh bạc có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Nếu tổng số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo điều 321 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù..

Luật sư Đinh Đức Duy - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn