Đoàn công tác TP Hà Nội:

Thăm và tặng quà Tết các gia đình người có công tiêu biểu quận Tây Hồ

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều ngày 6/1, Đoàn công tác TP Hà Nội đến thăm và tặng quà 3 gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn quận Tây Hồ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trưởng đoàn công tác TP Hà Nội là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong; Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh; Trưởng phòng LĐTB&XH quận Tây Hồ Dương Văn Trường; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ Trần Gia Hùng và lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuân La, Bí thư chi bộ 15.

Đoàn công tác TP Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn công tác TP Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Oanh.

Đoàn công tác đến thăm gia đình Thiếu tướng – Chính ủy Tổng cục 2 Nguyễn Hồng Thanh (sinh năm 1946, địa chỉ: Số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La) là Thương binh hạng ¾. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội, quận Tây Hồ, phường Xuân La xin được trân trọng gửi đến gia đình Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo TP và lời chúc mừng năm mới vui khỏe, bình an, may mắn và mọi điều tốt lành. Và mong gia đình bác Thanh cũng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, công việc và tham gia tích cực các phong trào của phường, quận, TP. Mỗi gia đình đóng góp một chút thì TP và quận phát triển, phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà Tết cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh: Trần Oanh.
Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà Tết cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh: Trần Oanh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh rất cảm động khi Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết gia đình: “Chúng tôi hứa đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, khi về địa phương phải là công dân tốt, đảng viên tốt để thực hiện nhiệm vụ của phường, chi bộ, quận, TP. Chúng tôi luôn trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ các chế độ của chúng ta để xây dựng đất nước ngày càng mạnh hơn” – bác Hồng Thanh phát biểu.

Lãnh đạo phường Xuân La tặng quà Tết cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh.
Lãnh đạo phường Xuân La tặng quà Tết cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh.

Ngay sau đó, Đoàn công tác TP Hà Nội đến thăm Thiếu tướng – Tư lệnh đặc công Trần Thanh Phương (sinh năm 1950, địa chỉ: Số 117 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La) là Thương binh hạng ¾, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương gửi tới Thiếu tướng Trần Thanh Phương lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo TP và chúc bác cùng gia đình bước sang năm mới Quý Mão nhiều niềm vui, mạnh khỏe và may mắn. Và chúc cho phường Xuân La ngày càng phát triển trong đó có sự đóng góp của bác Phương cùng gia đình và các đồng chí Đảng viên Chi bộ 15.

Đoàn công tác TP Hà Nội thăm và tặng quà Tết cho Thiếu tướng Trần Thanh Phương. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn công tác TP Hà Nội thăm và tặng quà Tết cho Thiếu tướng Trần Thanh Phương. Ảnh: Trần Oanh.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng mong lãnh đạo quận Tây Hồ và phường Xuân La tiếp tục quan tâm, thăm hỏi thường xuyên để động viên cả về tinh thần và vật chất đối với những gia đình người có công tiêu biểu như bác Phương. Để hàng ngày mọi người cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, TP, của quận. Đó là động lực để bác Phương cùng gia đình đóng góp nhiều nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà Thiếu tướng Trần Thanh Phương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Oanh.
Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà Thiếu tướng Trần Thanh Phương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Oanh.

Đáp lại sự thăm hỏi, chúc Tết của Đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Thanh Phương thay mặt cho gia đình chân thành cảm ơn các thành viên trong đoàn đã đến chúc Tết gia đình nhân dịp đầu xuân năm mới. Đây là điều may mắn nhưng cũng thể hiện quan tâm của Đảng, chính quyền đối với bản thân tôi và Nhân dân TP nói chung.

Lãnh đạo phường Xuân La tặng quà Tết cho Thiếu tướng Trần Thanh Phương. 
Lãnh đạo phường Xuân La tặng quà Tết cho Thiếu tướng Trần Thanh Phương. 

Tiếp đến, Đoàn công tác TP Hà Nội đến thăm và chúc Tết gia đình Đại tá Nguyễn Quốc Doanh (sinh năm 1936, địa chỉ: Số 6, ngõ 32 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La) là Thương binh hạng ¾, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương gửi tới Đại tá Nguyễn Quốc Doanh lời thăm hỏi của lãnh đạo TP, xin được kính chúc bác cùng gia đình đón Xuân mới thật nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, bình an, gặp nhiều may mắn và mong cái gì được cái đó…

Đại tá Nguyễn Quốc Doanh phấn khởi khi được Đoàn công tác TP Hà Nội đến thăm, và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đại tá Nguyễn Quốc Doanh phấn khởi khi được Đoàn công tác TP Hà Nội đến thăm, và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bà Nguyễn Lan Hương rất mong bác Doanh cùng gia đình tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của phường Xuân La. Và, bác Doanh thực sự dẫn dắt để gia đình, cộng đồng dân cư, bà con hàng xóm, các bạn trẻ tiếp tục noi gương các bác và gia đình người có công đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước, Thủ đô. Và cũng là để cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, phát triển, mọi nhà và mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc.

Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà Tết Quý Mão cho Đại tá Nguyễn Quốc Doanh.
Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà Tết Quý Mão cho Đại tá Nguyễn Quốc Doanh.

Đại tá Nguyễn Quốc Doanh xúc động và phấn khởi khi còn 15 ngày nữa mới đến Tết Quý Mão nhưng hôm nay các đồng chí lãnh đạo TP, quận, phường tới thăm và chúc Tết gia đình. Bác Doanh cho biết, TP Hà Nội luôn quan tâm đến người có công và cuộc sống của gia đình người có công ngày một tốt hơn. Kể từ khi nghỉ hưu trở về địa phương, bác vẫn tích cực tham gia công tác chính quyền như Tổ phó dân phố, Tổ trưởng tổ Đảng,… Đến nay, tuy bị chấn thương xương đùi, chất độc dioxin nhưng hàng ngày bác Doanh vẫn đánh bóng bàn, đọc báo và xem tivi để theo dõi các hoạt động của TP, quận, phường.

Ban lãnh đạo phường Xuân La tặng quà Tết cho Đại tá Nguyễn Quốc Doanh.
Ban lãnh đạo phường Xuân La tặng quà Tết cho Đại tá Nguyễn Quốc Doanh.

Cùng với việc thăm hỏi và chúc Tết, Đoàn công tác đã trao quà Tết của TP Hà Nội tới Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh, Thiếu tướng Trần Thanh Phương, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh (mức quà 6 triệu đồng/người, gồm 5 triệu đồng tiền mặt và quà 1 triệu đồng). Lãnh đạo quận Tây Hồ và phường Xuân La đều có quà Tết gửi tới Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh, Thiếu tướng Trần Thanh Phương, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh và chúc các bác năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.