Tháng 5, Hà Nội rực rỡ sắc hoa đầu Hè

Bài và ảnh: Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng 5, những loài hoa của mùa hè như: Phượng, bằng lăng, muồng hoàng yến, điệp, sen… bắt đầu khoe sắc khiến đất trời Hà Nội rực rỡ dưới những tia nắng chói chang đầu hè.

 Mùa hoa tháng Năm Hà Nội mở đầu với sắc tím bằng lăng. 
 Khi những tia nắng dịu dàng đầu Hạ xua tan sương mù ẩm ướt cũng là lúc bằng lăng bừng nở, khoe sắc.
 Màu tím bằng lăng tượng trưng cho sự dịu dàng, tinh tế của mùa hoa đầu Hạ.
 Cùng với bằng lăng, phượng vĩ cũng đã bắt đầu khoe sắc đỏ thắm.
 Loài hoa này được trồng nhiều nhất trên cung đường Láng - Bưởi hai bên sông Tô Lịch.
 Khi bằng lăng nở rộ là lúc hoa muồng hoàng yến khoe sắc vàng rực rỡ trên nhiều tuyến đường. 
 Muồng hoàng yến kiêu sa, rực rỡ trong nắng hè Hà Nội. Hoa muồng hoàng yến thường nở từ tháng 5 đến tháng 7. 
 So với bằng lăng, phượng và muồng hoàng yến, hoa điệp nở muộn hơn vào khoảng cuối tháng 5. 
 Cũng như phượng vỹ, điệp vàng cũng  góp mặt trong nhiều tác phẩm nghệ thuật về lứa tuổi học trò lãng mạn.
 Và những ngày này, hoa sen Hồ Tây đã lác đác nở những bông đầu tiên làm say đắm lòng người.
  Những loài hoa tháng 5 ở Hà Nội khiến bao người đi xa phải bâng khuâng, xao xuyến khi nhớ về.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần