Tháng Tết có thể rét đậm, La Nina không ảnh hưởng đến Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vẫn còn 1- 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Nửa cuối mùa đông này Bắc Bộ sẽ xảy ra khoảng 4 - 5 đợt rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài. Chưa thấy dấu hiệu Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hiện tượng La Nina.

Trả lời về thông tin của Tổ chức Khí tượng thế giới cho rằng hiện tượng La Nina đã xuất hiện trở lại, năm 2011-2012,  có thể liên quan đến nạn lụt và hạn hán dữ dội ở nhiều khu vực của thế giới, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn  (KTTV) Trung ương Lê Thanh Hải cho biết: Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này.

Theo ông Hải,  kết quả quan trắc cho thấy, tại Việt Nam, từ nay tới hết mùa đông (tháng 2-3/ 2012), khí hậu ở trạng thái  trung tính (không El Nino, không La Nina). Hơn thế, El Nino, La Nina là hiện tượng có tính chất toàn cầu, từ khi quan sát được đến lúc biểu hiện đều có độ trễ từ 3-6 tháng.
Ông Hải  cũng đưa ra dự báo, từ nay đến hết năm 2011, bão và áp thấp nhiệt đới vẫn còn khả năng xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam còn khoảng 1-2 cơn, ảnh hưởng chủ yếu tới Trung Bộ.

Thông tin về mùa đông năm nay, ông Hải cho biết, dự báo đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt động trung bình ngày xuống dưới 15 độ C) của vụ Đông Xuân 2011 – 2012 tại các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình trung nhiều năm (khoảng 26/12). Các đợt rét đậm, rét hại sẽ không kéo dài như một số năm trước, mà chỉ diễn ra không quá 10 ngày.  Dự báo sẽ có khoảng 4-5 đợt xảy ra vào tháng 1 và 2, kéo dài đến đầu tháng 3/2012;  rét dưới 15 độ C . Chuyên gia khí tượng tính toán, rét đậm, rét hại có thể sẽ diễn ra vào thời điểm tháng Tết

Về tình hình thuỷ văn, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo, trong các tháng chính của vụ Đông Xuân 2011-2012 là mùa khô ở các tỉnh Bắc Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ, do vậy cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng tại khu vực này.

Theo báo cáo, khu vực sông Hồng tại Hà Nội, lưu lượng trung bình mùa cạn (11/2011 – 4/2012) ở mức 850-1.050m3/s (trung bình nhiều năm là 1.180m3/s). Mực nước thấp nhất tại Trạm thuỷ văn Hà Nội có khả năng ở mức 0,2m và xuất hiện vào tháng 1-2/2011.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần