Tháng Thanh niên năm 2023: Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong chuyển đổi số

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Tháng Thanh niên năm 2023 sẽ có nhiều các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong chuyển đổi số”.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Nguyệt Ánh.
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Nguyệt Ánh.

Các hoạt động dịp này nhằm tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong công tác quản lý đoàn viên.

Trong các chỉ tiêu cơ bản mà Thành đoàn Hà Nội đề ra, đáng chú ý là chỉ tiêu thành lập mới và duy trì 2 Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng việc làm, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số cho 50.000 thanh niên. Hỗ trợ vay vốn ít nhất 5 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp. 100% đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng VNEID về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Một số hoạt động tập trung cấp TP trong Tháng Thanh niên năm 2023 là: Tổ chức Ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2023; Phát động và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng Đảng”; Tổ chức thăm hỏi các đồng chí Nguyên Thường trực Thành đoàn Hà Nội các thời kỳ và tổ chức gặp mặt truyền thống thế hệ cán bộ Đoàn Thủ  đô với chủ đề: “Tự hào người cán bộ Đoàn”;

Tổ chức “Ngày đoàn viên” cấp Thành phố; Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  Phát động và triển khai các cuộc thi cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Thủ đô.

Tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” và chủ đề: “Lời nói hay - Việc làm tốt - Ứng xử  văn minh"; Khởi công, khánh thành và tổ chức gắn biển công trình thanh niên cấp thành phố;

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Tổ chức Toạ đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”;

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu và 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Khánh thành Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (VinUni HUB);

Phát động chuỗi hội thảo, cuộc thi, chương trình thực hiện chương trình 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa hoạc, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần