Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thành công nhờ chọn đúng trọng điểm

KTĐT - Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của huyện Mê Linh đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Cở sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng hàng hóa, đời sống của nhân dân được cải thiện từng ngày.
 Điểm sáng Liên Mạc

Về Liên Mạc, xã điểm NTM của huyện Mê Linh thời điểm này, niềm vui hân hoan hiện lên trên từng gương mặt người dân trước những đổi thay của làng quê. Đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông sạch sẽ, nhà cửa được xây dựng, chỉnh trang mang lại cho thôn làng bộ mặt tươi mới. Ông Bùi Văn Lý, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc phấn khởi cho biết: "Nhờ chủ trương xây dựng NTM, mọi thứ đều được đổi mới và người dân có ý thức tham gia việc chung hơn trước rất nhiều". Bản thân gia đình ông Lý đã tự nguyện bỏ ra hàng chục triệu đồng để làm 100m đường bê tông chạy qua cổng và vận động bà con trong xóm làm 350m đường.


Giờ học môn tin học của học sinh trường Tiểu học Liên Mạc A, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh. Ảnh: Quang Thiện
 
Đặc biệt, đến thăm các trường Tiểu học, THCS xã Liên Mạc, cơ sở vật chất được đầu tư khá đồng bộ và hiện đại. Phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập được trang bị tương đối đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Mỗi điểm trường còn có nhà thi đấu đa năng rộng rãi, tiện nghi. Ông Tạ Quang Đáp, Bí thư Đảng ủy xã Liên Mạc cho biết, từ khi triển khai xây dựng NTM, cả 7 trường học từ mầm non đến THCS đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp với tổng kinh phí trên 68 tỷ đồng, 100% các trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2010, trước khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Liên Mạc vẫn còn là xã thuần nông, chỉ có 1/19 tiêu chí đạt NTM, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 10%. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, đến hết năm 2012 xã Liên Mạc đã hoàn thành 19/19 NTM. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 22,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9%. 

Tập trung dồn điền, đổi thửa

Tính đến nay, toàn huyện Mê Linh có 5 tiêu chí đạt chuẩn NTM, 1 tiêu chí đạt trên 80%, 5 tiêu chí đạt từ 50 - 70%. Để có được thành công trên, huyện Mê Linh đã lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến cuối năm 2012, toàn huyện đã dồn điền đổi thửa được 2.186ha, vượt kế hoạch TP giao hơn 600ha. Ông Bùi Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh cho biết, trong năm qua huyện đã đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt như BC 15, PC16, RVT, VS1, nếp Lang Liệu vào sản xuất thay thế các giống cũ. Đặc biệt, huyện còn triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa như: Khoai tây tại Liên Mạc với diện tích 16,5ha; nấm ăn tại xã Tam Đồng, Liên Mạc; trồng hoa hồng chất lượng cao 12ha và nuôi gà an toàn sinh học quy mô 15.000 con tại xã Văn Khê; chuối tiêu hồng 20ha tại Chu Phan, Văn Khê... Nhờ đó, thu nhập của người nông dân được tăng lên đáng kể, đạt 22,6 triệu đồng/người/năm, cao hơn 9 triệu đồng so với năm 2010.

"Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng sau dồn điền, đổi thửa. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, triển khai đề án rau an toàn, hoa, cây cảnh và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân."

Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ