Thành công với hệ sinh thái tuyển dụng Mywork

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mong muốn tạo cầu nối hiệu quả để tiếp thị và kết nối nguồn nhân lực chất lượng với các tổ chức khởi nghiệp, Phan Viết Hoàn (SN 1984) đã sáng lập Công ty CP Giải pháp hệ thống thông tin ISS (Mywork) - kênh tuyển dụng trực tuyến hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Đứng dậy sau thất bại
Mạnh dạn khởi nghiệp với game thể thao từ khi còn là sinh viên Đại học Hà Nội nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên sau 3 năm khởi nghiệp, Hoàn phá sản với món nợ hơn 1 tỷ đồng. Cũng đúng lúc đó, người cha thân yêu của anh qua đời vì tai nạn. Những cú sốc quá lớn đến dồn dập tưởng như không thể vượt qua.

Đứng lên sau những đau thương, Hoàn quyết định tìm kiếm học bổng và sang Đài Loan (Trung Quốc) học cao học. Năm 2010, Hoàn trở về nước và quyết tâm khởi nghiệp lần hai với Công ty CP Giải pháp hệ thống thông tin ISS. Mối cơ duyên này thực sự đưa Hoàn đến với Hệ sinh thái Tuyển dụng trực tuyến Mywork.
 CEO Mywork Phan Viết Hoàn chia sẻ tại chương trình “Open Day 2017 - Chọn bằng hay chọn nghề?”.
Phan Viết Hoàn kể: “Khi ấy, tôi may mắn được biết tới Đề án 103 “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” của T.Ư Đoàn. Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao quản lý và biết được các trung tâm này hoạt động hiệu quả hay không. Do đó tôi nhận lời viết dự án về cổng thông tin việc làm”. Ngày 26/3/2011, cổng thông tin việc làm chính thức khai trương. Ngay sau đó, Hoàn cùng với cán bộ T.Ư Đoàn đã đi đào tạo, triển khai dự án tại các tỉnh, thành đoàn trong cả nước và phát hiện nhiều vấn đề bất cập trong dự án này.

Cùng với mong muốn làm được gì đó cho cộng đồng, Hoàn quyết định thuyết phục các nhà đầu tư để nâng cấp Cổng thông tin việc làm trở thành mạng xã hội tuyển dụng đầu tiên tại Việt Nam. Mywork được phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ mạng xã hội cho phép các đối tượng tham gia tương tác, kết nối và cập nhật kịp thời các thông tin việc làm uy tín, chất lượng; các chính sách, tin tức thị trường lao động trong và ngoài nước với hỗ trợ của hệ sinh thái Mywork.

Khởi nghiệp từ năm 2010 đến nay, Mywork có văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tốc độ tăng trưởng từ 150% mỗi năm. 4 năm liền (2014, 2015, 2016, 2017), Phan Viết Hoàn đạt giải Sao Khuê. Anh còn là đại diện cho cộng đồng Statups ở Việt Nam tham gia Taiwan ideas show 2016; đại diện startup tiêu biểu của Việt Nam tham gia Echelon Singapore 2016 và top một trong 16 gương thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu năm 2017.

Mô hình vì cộng đồng

Chia sẻ về hoạt động của Mywork, Hoàn phân tích, hệ sinh thái mạng xã hội tuyển dụng MyWork có: Mywork & Mywork Premium (mywork.com.vn/premium): Giải pháp tuyển dụng dành cho các DN có quy mô trung bình và lớn (từ 100 nhân sự trở lên và có nhu cầu tuyển dụng liên tục - xây dựng); MyUni (myuni.com.vn): Cổng thông tin hướng nghiệp, giới thiệu việc làm sinh viên dành cho các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo; Myedu (myedu.io): Nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến và Mytalent (mytalent.com.vn): Nền tảng cung cấp ứng viên tài năng.

Hiện tại, Mywork với giải pháp Cổng việc làm sinh viên đang có các chương trình hợp tác với các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo nhằm trang bị các kiến thức cần thiết cũng như định hướng, hướng nghiệp. Đặc biệt, Mywork Mobile được coi là cầu nối vững chắc, uy tín giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc thông qua việc cung cấp thông tin nhanh chóng, dễ dàng và chính xác nhất với các thao tác đơn giản trên di động. Với khẩu hiệu “Đừng chờ việc, hãy tìm việc!”, Mywork Mobile tạo tính chủ động cho người tìm việc, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Là nhà sáng lập và điều hành Mywork, Hoàn đã có khoảng gần 10 năm làm việc trực tiếp, theo dõi và phân tích về hai vấn đề gồm: Việc làm cho thanh niên và khởi nghiệp Việt Nam. Do đó, Viết Hoàn đã có ý tưởng và dự án Myup với việc xây dựng trọn bộ giải pháp để phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp Việt Nam gồm các nghiên cứu khảo sát về nhân lực khởi nghiệp, chương trình đào tạo - tập huấn chuyên sâu cho nhân lực khởi nghiệp và Cổng nhân lực khởi nghiệp tại địa chỉ dự kiến (http://myup.com.vn). “Mywork sẽ nỗ lực tìm kiếm các đối tác chiến lược để cùng giải quyết và phát triển nhu cầu này tại Việt Nam” - CEO Mywork khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần