Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa cho phép trang trại lợn từng gây ô nhiễm hoạt động trở lại

Kinhtedothi - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho phép Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Agri-Vina tại huyện Lang Chánh hoạt động thử nghiệm 50% công suất sau thời gian bị đình chỉ do gây ô nhiễm. Việc nuôi thử kéo dài 3 tháng để đánh giá hiệu quả khắc phục môi trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản cho phép Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (Công ty Agri-Vina) tại huyện Lang Chánh được nuôi thử nghiệm khoảng 50% công suất thiết kế.

Trước đó, Công ty Agri-Vina đã có Công văn số 2001/2025/MT-AGRI-VINA ngày 20/1/2025, báo cáo và đề xuất phương án khắc phục sự cố môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. Công ty khẳng định đã áp dụng các biện pháp tiên tiến để xử lý ô nhiễm, đặc biệt là kiểm soát mùi hôi.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã chấp thuận cho trang trại này đưa lợn vào nuôi thử nghiệm từ ngày 15/3/2025 với quy mô khoảng 50% công suất thiết kế.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Agri-Vina phối hợp với đơn vị chuyên môn để lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng không khí và hiệu quả xử lý khí thải, mùi hôi trong suốt quá trình thử nghiệm. Nếu phát sinh tình trạng ô nhiễm, Công ty phải khắc phục ngay và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Sau 3 tháng thử nghiệm, Công ty phải báo cáo kết quả lên UBND tỉnh. Dựa trên báo cáo này, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định có cho phép trang trại hoạt động theo công suất thiết kế hay không.

Như đã thông tin, năm 2024, người dân các xã Tam Văn, Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng từ trang trại nuôi lợn của Agri-Vina. Mùi hôi thối kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Dù cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng tình trạng ô nhiễm không thuyên giảm.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 2/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế tại trang trại. Đến ngày 30/7/2024, UBND tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trang trại, yêu cầu làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm và chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khi trả lời cử tri cũng khẳng định trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, do đã cam kết không gây ô nhiễm nhưng vẫn để xảy ra sự cố. Ông cũng thừa nhận UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu chưa quản lý chặt chẽ. "Trang trại chỉ được phép hoạt động trở lại khi không còn ô nhiễm, nếu không sẽ chấm dứt vĩnh viễn" - ông Tuấn từng nhấn mạnh.

Cân bằng cung - cầu, tránh tình trạng giá lợn hơi tăng đột biến

Cân bằng cung - cầu, tránh tình trạng giá lợn hơi tăng đột biến

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: vượt kế hoạch nhiều chỉ số môi trường, hướng mục tiêu vào tốp 10 toàn quốc

Vĩnh Phúc: vượt kế hoạch nhiều chỉ số môi trường, hướng mục tiêu vào tốp 10 toàn quốc

13 Jun, 02:32 PM

Kinhtedothi - Năm 2024, nhiều chỉ số môi trường của tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, vượt xa mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 196/KH-UBND. Kết quả này đưa địa phương vào nhóm các tỉnh có điểm số chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) ở mức trung bình cao, cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ