Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: chuẩn bị xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay

Kinhtedothi - Ngày 25/4, nguồn tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục để đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương với 26 bị cáo liên quan.

Đây là vụ án đưa, nhận hối lộ lớn nhất từng được phát hiện tại Thanh Hóa.

Phiên tòa dự kiến khai mạc vào sáng 28/4 tại trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa do thẩm phán Lê Quốc Thành làm chủ tọa. 

Bị cáo chính trong vụ án là ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn. Ông Hùng cùng 25 đồng phạm bị truy tố về các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 23 bị can, trong đó có 8 người bị cáo buộc hành vi nhận hối lộ và 15 người đưa hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tại TP Sầm Sơn diễn ra nhiều biến động về đất đai do hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các dự án lớn như Quảng trường biển Sầm Sơn.

Lợi dụng nhu cầu tách thửa, chuyển nhượng, cấp đổi sổ đỏ tăng cao, cùng sự thiếu hiểu biết pháp lý của người dân, một số cá nhân đã móc nối với cán bộ trong các cơ quan có thẩm quyền như Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính các phường, chi cục thuế... để làm trung gian "chạy sổ đỏ".

Người dân chỉ cần nộp hồ sơ và một khoản tiền "dịch vụ" từ vài triệu đến vài chục triệu đồng - còn lại sẽ được lo trọn gói. Chính sự tiếp tay của những người có chức vụ đã biến thủ tục hành chính thành một hệ thống "thu phí ngầm" tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Đánh giá đây là vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều đơn vị và cá nhân có chức vụ, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo phá án. Hiện hồ sơ đã hoàn tất, các bị cáo sẽ phải đối mặt với các mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: thu giữ 649kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thái Nguyên: thu giữ 649kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

25 Apr, 09:59 PM

Kinhtedothi- Ngày 25/4, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 kho thực phẩm đông lạnh tại TP Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 649kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.

Hưng Yên: phát hiện đối tượng trộm xe chở rác

Hưng Yên: phát hiện đối tượng trộm xe chở rác

25 Apr, 09:28 PM

Kinhtedothi - Ngày 25/4, Công an thị trấn Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 2000, trú xã Đa Lộc, huyện Ân Thi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đắk Lắk: tạm giữ “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: tạm giữ “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

25 Apr, 07:21 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Thu Thủy (49 tuổi) trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vì hành vi làm giả giấy thông báo của Công an tỉnh để lừa 540 triệu đồng của người dân.

Lạng Sơn: tạm giữ gần 1,4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: tạm giữ gần 1,4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

25 Apr, 05:35 PM

Kinhtedothi - Ngày 25/4, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và tạm giữ gần 1,4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ