Thanh Hóa: cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cùng 10 đồng phạm lĩnh án
Kinhtedothi - Biến đất không đủ điều kiện thành đất “hợp lệ” để cấp sổ đỏ trái quy định cho hàng chục hộ dân, những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại xã Quảng Chính (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã khiến loạt cán bộ từ cấp xã đến huyện lần lượt hầu tòa, lĩnh án.
Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm quản lý đất đai tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Chiều 15/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với bị cáo Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cùng 10 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Quảng Chính.
Theo đó, bị cáo Trần Văn Công bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Đình Dự, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cũng bị tuyên phạt 5 năm tù.
Bản án cũng xác định mức phạt tù giam 36 tháng đối với các bị cáo: Mã Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương), Lê Đình Khoa (nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quảng Xương), Mai Ngọc Tứ (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Trung) và Nguyễn Văn Luyện (nguyên cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường).
Tại phiên tòa xét xử, có 6 bị cáo có mặt, 5 bị cáo xin xử vắng mặt.
Các bị cáo Hoàng Văn Long (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Yên), Lê Quang Trung và Nguyễn Văn Truyền (đều nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính) mỗi người bị tuyên phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Hà Thế Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, bị tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2018 - 2022, các bị cáo đã lợi dụng chủ trương xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất giao không đúng thẩm quyền từ năm 1993 tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính. Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã ban hành văn bản trái pháp luật, đưa thêm phần đất không đủ điều kiện, cụ thể là diện tích có chiều dài 7m không thuộc phần đất giao trái thẩm quyền vào hồ sơ để làm thủ tục hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 92 hộ dân.
Phiên tòa thu hút đông đảo người dân tham dự.
Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11,3 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trần Văn Công được xác định giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ về hậu quả thiệt hại. Các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm tương ứng với các hồ sơ mà bản thân đã đề xuất, thẩm định và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân
Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Văn Vương; đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân.
Thanh Hóa: xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay
Kinhtedothi - Sáng 12/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn Nguyễn Thế Hùng và 43 đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây được đánh giá là vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.

Xét xử 27 bị cáo trong vụ khai thác trái phép đất hiếm lớn nhất
Kinhtedothi - Sáng 12/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan tới vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép đất hiếm, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.