Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: làm rõ tình trạng cây bị chặt hạ tại rừng đặc dụng

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh vụ việc 60 cây gỗ keo ở rừng đặc dụng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị đốn hạ bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên khu vực rừng đặc dụng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra sự việc chặt hạ, khai thác gỗ trái phép.

Sau khi nhận được tin báo, sáng 14/10, Ban Pháp chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa phối hợp Hạt Kiểm lâm Hà Trung cùng với chính quyền địa phương tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, tại lô 311 khoảnh 1 tiểu khu 468B, người dân đã chặt hạ 60 cây keo có đường kính gốc từ 10-40 cm. Thời gian chặt hạ vào đầu tháng 10/2024.

Số lâm sản sau khai thác đang còn tại hiện trường gồm 16 khúc với chiều dài từ 3,0 - 10,5 m, đường kính từ 17 - 36cm với khối lượng 5,987m², số còn lại đã được các hộ gia đình vận chuyển ra khỏi khu vực. Chiều rộng khu vực khai thác từ 10 - 25m, tính từ đường tàu lên, chạy dọc theo đường sắt và đường dây thông tin đường sắt. Các cây khai thác chủ yếu là cây bị đổ, gầy, nghiêng, ngã có nguy cơ gây mất an toàn cho vận tải đường sắt.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác chưa xác định được đối tượng khai thác. Theo báo cáo của UBND xã Triệu Lộc, khu vực khai thác thuộc diện tích rừng trồng do 7 hộ gia đình xã Triệu Lộc (thôn Sơn Thượng: 6 hộ, thôn Phủ Điền: 1 hộ) tự bỏ vốn đầu tư.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Hà Trung, liên quan đến việc người dân tự ý chặt hạ 60 cây gỗ keo tại khu rừng đặc dụng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, trước đó, vào ngày 12/9/2024, Đội Quản lý đường sắt tuyến Nghĩa Trang - Hà Trung thuộc Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa đã báo cáo UBND xã Triệu Lộc về việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Km159+550 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Ngày 4/10/2024, Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa đã có Công văn số 1144/DSSTH-KTAT về việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại Km159+625 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Biên bản kiểm tra lâm sản lập ngày 12/9/2024 giữa UBND xã Triệu Lộc với Đội Quản lý đường sắt tuyến Nghĩa Trang - Hà Trung cùng ông Nguyễn Tấn Minh - kiểm lâm viên phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra hiện trường và lập biên bản xác nhận cây đổ, gãy do bão Yagi gây ra. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, hiện có 61 cây keo tại lô 311 khoảnh 1 tiểu khu 468B đổ, gãy, nghiêng, có nguy cơ mất an toàn cho hoạt động di chuyển của những chuyến tàu hỏa và đường dây thông tin liên lạc của đường sắt.

Để xử lý, UBND xã Triệu Lộc đã ban hành Phương số 06/PAKT-UBND ngày 18/9/2024 về khai thác tận thu gỗ loài thực vật thông thường đặc dụng khu vực đền Bà Triệu có nguy cơ gãy, đổ bảo đảm an toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam, địa bàn. Tuy nhiên, khi phương án chưa được các cơ quan ban ngành có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thì xảy ra tình trạng cây bị đốn hạ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Sẽ khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Kar

Sẽ khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Kar

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ