Thanh Hóa: nhiều cán bộ bị kỷ luật
Kinhtedothi - Việc bố trí cán bộ tại một số địa phương có lễ hội chưa hợp lý khiến người dân chờ đợi, bức xúc. Cùng với các vi phạm khác, nhiều cán bộ, công chức đã bị xử lý kỷ luật.


Cách chức 1 người và khiển trách 5 người thuộc Sở Y tế Thanh Hóa.
Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn, trong quý 1/2025, ngành chức năng đã thực hiện kiểm tra đối với 15 đơn vị cấp huyện, 29 đơn vị cấp xã, 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Qua đó, xác định nhiều cán bộ vi phạm.
Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy, trong quý I/2025, có 26 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 7 đơn vị có sai phạm, bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, cách chức 1 người và khiển trách 5 người thuộc Sở Y tế; khiển trách 10 người thuộc UBND huyện Lang Chánh; khiển trách 1 người thuộc UBND huyện Mường Lát; cảnh cáo 1 người thuộc UBND huyện Quan Hóa; khiển trách 1 người, cách chức 1 người, cảnh cáo 1 người thuộc UBND huyện Thọ Xuân; buộc thôi việc 1 người ở UBND huyện Vĩnh Lộc; khiển trách 1 người và cảnh cáo 3 người thuộc UBND huyện Như Thanh.
Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, qua kiểm tra đột xuất cho thấy, đa phần các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; không đi lễ hội, đền chùa trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội; không để công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết; không tổ chức các hoạt động du Xuân, liên hoan...
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận tại một số địa phương, đơn vị cấp xã có địa điểm đền, chùa, lễ hội cho thấy việc phân công, bố trí cán bộ, công chức trực để giải quyết công việc cho công dân chưa phù hợp, dẫn đến tình trạng công dân phải chờ đợi, gây bức xúc khi thực hiện thủ tục hành chính. Các địa phương điển hình là UBND phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn), UBND xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc). Sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, có văn bản gửi UBND TP Sầm Sơn và UBND huyện Ngọc Lặc yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.