Thanh Hóa: nhiều vườn dứa, mía nghi bị phá hoại
Kinhtedothi - Hàng loạt vườn dứa và mía của nhiều hộ dân tại xã Hà Long (Thanh Hóa) bất ngờ bị cháy lá, úa vàng hoặc bị cắt phá nghiêm trọng, nghi bị kẻ gian phá hoại.

Hơn 1,5ha dứa chuẩn bị bẻ chồi bán giống của ông Lê Duy Tuân nghi bị phun thuốc khiến lá cháy vàng, cây chết hàng loạt.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh vườn dứa rộng lớn ở xã Hà Long bị hư hại nặng nề khiến dư luận bức xúc. Theo nội dung video, hàng nghìn cây dứa vốn đang xanh tốt bất ngờ chuyển sang màu vàng úa, cháy lá, thậm chí nhiều cây nằm rạp xuống mặt đất như vừa bị tác động bởi hóa chất. Tình trạng này xảy ra đồng loạt trên diện tích rộng lớn khiến người xem không khỏi đặt nghi vấn về hành vi phá hoại có tổ chức.
Theo ông Lê Duy Tuân, một hộ dân canh tác tại khu vực bị ảnh hưởng, hơn 1,5ha dứa của gia đình ông đang ở giai đoạn phát triển tốt, chỉ cần hơn một tháng nữa là có thể thu hoạch. Tuy nhiên, khi ra thăm vườn cách đây hai ngày, ông phát hiện toàn bộ diện tích bị cháy vàng, có dấu hiệu rõ ràng của việc bị phun thuốc cỏ.
“Đây là diện tích dứa tôi trồng để lấy giống. Tính ra thiệt hại lên tới hơn 200 triệu đồng. Mọi công sức, vốn liếng trong nhiều tháng giờ coi như mất trắng”- ông Tuân chia sẻ trong nỗi thất vọng.
Điều đáng nói, không chỉ một mình gia đình ông Tuân gặp sự việc này. Theo thống kê sơ bộ từ người dân địa phương, có khoảng 6 - 7 hộ dân khác trong cùng khu vực cũng bị phá hoại với nhiều hình thức khác nhau.

Dứa bị chém sát gốc, nghi do máy móc phá hoại, khiến toàn bộ diện tích bị hư hỏng không thể thu hoạch.
Ông Quách Văn Trang (SN 1965), một nông hộ khác tại xã Hà Long, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vườn mía 1,5ha của gia đình ông đã bị cắt phá sạch sẽ vào giữa tháng 6. “Đây là vụ mía tôi đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến đến tháng 11 sẽ thu hoạch, nhưng giờ toàn bộ đã bị phá nát. Thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Gia đình tôi thật sự khủng hoảng”- ông Trang đau xót kể lại.
Được biết, toàn bộ diện tích đất trồng dứa và mía nói trên đã được thu hồi từ năm 2021 để phục vụ quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Người dân đã nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, trong quá trình chờ triển khai dự án, doanh nghiệp liên quan cho phép người dân tiếp tục canh tác tạm thời, chưa có bất kỳ văn bản hay thông báo nào yêu cầu dừng sản xuất.
Theo phản ánh từ các hộ dân, kể từ khi bàn giao đất cho doanh nghiệp, gần đây họ thường xuyên nhận được các cuộc gọi đe dọa, yêu cầu phải phá bỏ cây trồng để giao lại mặt bằng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận miệng giữa người dân và đại diện công ty, việc canh tác sẽ được duy trì đến hết vụ thu hoạch trong năm nay.
“Chúng tôi vẫn canh tác bình thường từ đó đến nay. Không có văn bản thu hồi cụ thể hay cảnh báo nào. Giờ tự nhiên xảy ra phá hoại, ai chịu trách nhiệm? Mong các cấp chính quyền vào cuộc làm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân”- ông Tuân bức xúc.

Các hộ dân có cây trồng bị thiệt hại nghi do phá hoại đang trình bày diễn biến vụ việc.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc nhiều diện tích cây trồng nghi bị phun thuốc cỏ hoặc bị phá hoại bằng máy. Hiện địa phương đang phối hợp với lực lượng công an xã để xác minh, làm rõ. Khi có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ thông tin công khai đến người dân và báo chí”.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại nếu không được xử lý nghiêm minh, tình trạng tương tự có thể tiếp diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và an ninh nông thôn.

Mưa lũ kéo dài, nông dân Sơn La chuyển hướng sản xuất để thích nghi
Kinhtedothi - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều hợp tác xã (HTX) và nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống rau ngắn ngày và áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Thông tin chính thức về vụ cây chết trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài
Kinhtedothi - Sau phản ánh của báo chí, người dân về hàng loạt cây xanh nghi chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, mới đây, UBND quận Đống Đa đã có thông tin chính thức về vấn đề này.

Cây chết quanh dự án Hòa Phát - Dung quất: Các thông số đều ở mức cho phép
Kinhtedothi - Kết quả quan trắc cho thấy các thông số đều ở mức cho phép, nhưng người dân vẫn có ý kiến bất bình và đề nghị cần làm rõ trách nhiệm trong việc làm cây cối khô héo, chết bất thường ở xung quanh dự án thép Hòa Phát - Dung Quất.