Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2025-2026

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 tại quận Hoàn Kiếm năm 2023.

Theo Quyết định của UBND TP, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2025 - 2026 gồm 72 thành viên do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng ban; Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Sở GD&ĐT Hà Nội được giao nhiệm vụ thành lập bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2025 - 2026.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2025 - 2026 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT; quy chế tuyển sinh THCS, THPT và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 trên địa bàn TP diễn ra vào ngày 7 và 8/6 với khoảng 118.000 học sinh dự thi. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên thi bài môn chuyên vào ngày 9/6.

Công tác tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2025 - 2026 của các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP bắt đầu từ 1/7/2025.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội năm 2025, gồm 70 thành viên. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra ngày 26 –  27/6/2025.

Hà Nội: quyết tâm tổ chức tốt các kỳ thi, tuyển sinh năm 2025

Hà Nội: quyết tâm tổ chức tốt các kỳ thi, tuyển sinh năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

15 Jan, 01:58 PM

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ