Thanh niên huyện Đông Anh hưởng ứng kế hoạch trồng cây xanh năm 2023

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/2, tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, Huyện đoàn Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức lễ phát động trồng cây xanh năm 2023, hưởng ứng kế hoạch trồng gần 34.000 cây xanh trên toàn huyện trong năm 2023.

Căn cứ vào chỉ tiêu UBND TP Hà Nội giao cho huyện Đông Anh trồng mới 100.000 cây xanh các loại giai đoạn 2021 – 2025, bình quân mỗi năm huyện phải thực hiện trồng 20.000 cây. Trong năm 2021 huyện đã tổ chức trồng mới 15.485 cây (trong đó 5.373 cây bóng mát đô thị, 10.112 cây truyền thống, cây ăn quả). Số lượng cây trồng năm 2022 là 26.897 cây (11.740 cây bóng mát đô thị, 15.157 cây ăn quả, cây truyền thống). Trong năm 2023, huyện đặt chỉ tiêu trồng mới gần 34.000 cây các loại (trong đó có 20.000 cây bóng mát đô thị).

Bí thư Huyện đoàn Đông Anh phát động hưởng ứng kế hoạch trồng cây năm 2023.
Bí thư Huyện đoàn Đông Anh phát động hưởng ứng kế hoạch trồng cây năm 2023.

Cùng với sự phát triển chung của Thủ đô, huyện Đông Anh đang từng bước có những đổi thay mạnh mẽ, hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở đang tập trung chỉ đạo việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận, nỗ lực triển khai đồng bộ giải pháp, tranh thủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Đông Anh phát triển thành quận - đô thị mới hiện đại, văn minh phía Bắc sông Hồng. Trong đó, công tác trồng và quản lý cây xanh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành và được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Đại biểu TP Hà Nội và huyện Đông Anh trồng cây lưu niệm tại thôn Đìa, xã Nam Hồng.
Đại biểu TP Hà Nội và huyện Đông Anh trồng cây lưu niệm tại thôn Đìa, xã Nam Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên cho biết, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ cũng như cả hệ thống chính trị của huyện Đông Anh. Là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và cả hệ thống chính trị huyện Đông Anh quyết tâm hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện thành quận; xã, thị trấn thành phường, cụ thể hóa bằng mục tiêu “5 có, 3 không” ở 100% các thôn, làng, khu dân cư. (Có quy hoạch; có nhà văn hóa; có sân bóng đá; có công viên mini, các điểm sinh hoạt cộng đồng; có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh. Không vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải; không có hộ nghèo).

Kế hoạch trồng cây xanh của huyện Đông Anh nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp Nhân dân.
Kế hoạch trồng cây xanh của huyện Đông Anh nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp Nhân dân.

“Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Huyện đoàn Đông Anh tổ chức phát động hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên với tiêu chí mỗi đoàn viên trồng một cây xanh, mỗi cơ sở đoàn trồng một công trình xanh”. Việc trồng mới luôn đi đôi với việc chăm sóc và bảo vệ thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng một Đông Anh sạch, xanh” – Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên nói.

Cũng theo đại diện Huyện đoàn Đông Anh, kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 của huyện sẽ được chia thành 3 nhóm: Tại khu vực các tuyến đường giao thông; khu vực sinh hoạt văn hóa công cộng; khu vực văn hóa tâm linh và khu vực khác. Huyện sẽ triển khai trồng, quản lý cây xanh đô thị tại các tuyến đường giao thông, công trình, khu vực do huyện quản lý.

Học sinh trường THCS Nam Hồng tham gia trồng cây, hưởng ứng kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 của huyện Đông Anh.
Học sinh trường THCS Nam Hồng tham gia trồng cây, hưởng ứng kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 của huyện Đông Anh.

Các xã, thị trấn thực hiện đầu tư trồng, quản lý cây xanh ở điểm sinh hoạt cộng đồng được tạo mới, điểm đỗ xe tĩnh, đường trục thôn, liên thôn, tuyến đường giao thông do xã quản lý (đủ điều kiện phù hợp quy hoạch, mặt cắt ≥ 5m, mặt đường bê tông nhựa Asphal, rãnh thoát nước chìm có hố ga, có hệ thống chiếu sáng, vỉa hè bằng gạch block tự chèn); ao hồ được đầu tư đồng bộ hạ tầng; các nêm xanh, dải xanh quanh thôn làng theo đúng quy hoạch, các vườn ươm cây tại quỹ đất công...