Thanh niên Quốc Oai háo hức trước ngày nhập ngũ

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Gần 200 thanh niên ưu tú của huyện Quốc Oai đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự với khí thế tự tin, quyết tâm cống hiến hết mình làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, viết tiếp trang sử vàng truyền thống cách mạng của quê hương.

Ngày 21/2, UBND huyện Quốc Oai tổ chức gặp mặt quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2024. 

Thanh niên Quốc Oai háo hức trước ngày nhập ngũ - Ảnh 1

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Quốc Oai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện. Do vậy, kết quả thực hiện các bước từ sơ tuyển, khám sức khoẻ, hoàn thiện hồ sơ, hiệp đồng tuyển nhận với các đơn vị nhận quân, tổ chức nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, thống nhất.

Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Quốc Oai cho biết: Trong năm 2024, huyện Quốc Oai có 158 thanh niên nhập ngũ Quân đội Nhân dân và 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Ban CHQS huyện phối hợp với Công an, Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe; xây dựng kế hoạch, lịch thời gian và tổ chức tập huấn đoàn khám trước khi tiến hành khám sức khỏe.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến xã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chăm lo đời sống, kịp thời giúp đỡ những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để các thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, huyện tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 60 thanh niên tiêu biểu chuẩn bị nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân kết hợp tạo nguồn phát triển Đảng tại địa phương (Huyện ủy Quốc Oai đã hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị kết nạp cho 4 thanh niên trước ngày nhập ngũ). Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên trưởng thành hơn nữa về nhận thức và hành động khi được rèn luyện trong Quân đội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân đang được huyện Quốc Oai triển khai theo đúng kế hoạch. Thanh niên Quốc oai đã sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Quốc Oai trao 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 20 công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.
Huyện Quốc Oai trao 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 20 công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, Bí thư huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ bày tỏ,  Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện luôn đặt niềm tin ở các tân binh, mong các đồng chí trong môi trường rèn luyện mới sẽ luôn đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, học tập và công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Để tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, Bí thư huyện ủy Quốc Oai giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện và các xã, thị trấn đến các thôn, tổ dân phố cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cùng với gia đình có người tại ngũ động viên con em mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo đời sống, động viên giúp đỡ kịp thời đối với những gia đình gặp khó khăn để các đồng chí tân binh yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ công tác mới.

Nhân dịp này, huyện Quốc Oai trao tặng giấy khen cho 20 quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương và trao 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 20 công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 210 suất quà cho các quân nhân xuất ngũ và công dân nhập ngũ năm 2024.