Thanh niên Quốc Oai nô nức lên đường nhập ngũ

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/2, tại sân vận động huyện Quốc Oai, UBND huyện Quốc Oai long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.

Mặc dù trời lất phất mưa Xuân, nhưng ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân huyện Quốc Oai đã có mặt tại sân vận động huyện để dự và tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Công tác khánh tiết được huyện chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Cùng với đó, Công an huyện cũng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông quanh khu vực giao nhận quân.

Hàng nghìn người dân Quốc Oai tập trung về sân vận động huyện để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn người dân Quốc Oai tập trung về sân vận động huyện để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ
Công an huyện bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực giao nhận quân
Công an huyện bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực giao nhận quân

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc đã có nhiều thế hệ thanh niên huyện Quốc Oai hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số này có nhiều đồng chí đã chiến đấu anh dũng và hy sinh; nhiều đồng chí tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ đi trước cũng đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Quốc Oai anh hùng.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2023
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2023

Tiếp bước truyền thống đó, mỗi năm có hàng trăm thanh niên ưu tú của huyện hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Để có được kết quả này, ngoài ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình, còn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước và bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Tinh thần này đã góp phần giúp công tác tuyển quân của huyện Quốc Oai trong những năm qua luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao với chất lượng tân binh ngày càng cao.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Gửi gắm niềm tin đến các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đề nghị ở môi trường mới, các tân binh nêu cao ý chí cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, nhanh chóng hòa nhập, đoàn kết, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Quốc Oai anh hùng.

Ông Nguyễn Trường Sơn tin tưởng các tân binh sẽ phát triển trong Quân đội và Công an Nhân dân, trở thành những chiến sĩ ưu tú và sau thời gian phục vụ trong quân ngũ trở về quê hương sẽ là những công dân tiêu biểu, mẫu mực, nguồn cán bộ kế cận cho các cấp ở địa phương.

Tân binh Quốc Oai bước qua cổng vinh quang
Tân binh Quốc Oai bước qua cổng vinh quang

Thay mặt các tân binh phát biểu, tân binh Lê Hà Thanh (xã Hòa Thạch) hứa sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm, lời dặn dò của các đồng chí lãnh đạo huyện và gia đình. “Tôi sẽ cố gắng, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai anh hùng” - tân binh Lê Hà Thanh khẳng định.

Tân binh bịn rịn trước lúc lên đường nhập ngũ
Tân binh bịn rịn trước lúc lên đường nhập ngũ

Năm 2023, huyện Quốc Oai vinh dự có 185 công dân nhập ngũ, trong đó có 148 người tham gia nghĩa vụ quân sự, 37 người tham gia Công an Nhân dân; có 69 người viết đơn tình nguyện xin tham gia nhập ngũ.

Các tân binh của huyện Quốc Oai được giao về 8 đơn vị gồm: Lữ đoàn 368 Quân đoàn 1; Lữ đoàn 239, Binh chủng Công binh; Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp; Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đoàn nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu; Lữ đoàn Trung đoàn Bộ binh 692 Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn 45 Binh chủng Pháo binh; Trung tâm huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và 37 thanh niên tham gia nghĩa vụ các đơn vị Công an Nhân dân.

Người thân đội mưa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ
Người thân đội mưa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

Trước đó, trong buổi gặp mặt, động viên các tân binh lên đường nhận ngũ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quốc Oai đã trao tặng quà cho các tân binh và 20 sổ tiết kiệm cho 20 tân binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần