Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/6, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện và hội nghị tập huấn công tác kiểm tra năm 2016.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ giữ gìn trật tự và văn minh đô thị - xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính” được phát động từ tháng 6 đến hết 31/8/2016.
Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị - Ảnh 1
Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông tham gia hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị". Ảnh VC
Chiến dịch gồm 6 nội dung chính. Thứ nhất, tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn và thực hiện cải cách hành chính, tư vấn pháp luật cho người dân, tập trung vào những lĩnh vực được quan tâm như đất đai, môi trường, bảo hiểm, y tế… Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” gắn với tham gia cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở, xây dựng các mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào.

Thứ ba, tổ chức 1 tháng/lần “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên trong chiến dịch. Thứ tư, tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền cho người dân sử dụng tiết kiệm điện, nước sinh hoạt. Thực hiện đưa điện, nước đến người dân ở những địa bàn còn khó khăn.

Thứ năm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nhân ái trên những địa bàn khó khăn. Đồng thời vận động hiến máu nhân đạo, trồng cây xanh bảo vệ môi trường… Thứ 6, tập trung thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn”, đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn, phù hợp với điều kiện chuyên môn của cơ sở Đoàn.

Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Phương Thảo nhấn mạnh, trong triển khai “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016” cần chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, gìn giữ trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với chuyên môn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn đến từ các tổ chức Đoàn cơ sở thuộc Khối các cơ quan TP đã được trao đổi, tập huấn các nội dung liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Đoàn.