Thanh Oai: Dập tắt đám cháy giả định ở khu đô thị Thanh Hà

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình huống giả định cháy xảy ra tại căn hộ tầng 4 tòa chung cư B2.1-HH02C khu đô thị Thanh Hà. Sau đó, do có nhiều chất cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra các căn hộ xung quanh khiến người dân hoảng loạn, một số người bị mắc kẹt.

Huy động phương tiện tối tân hiện đại

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó có công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH), ngày 29/4, UBND huyện Thanh Oai tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, CNCH năm 2022.

Đám cháy giả định tại căn hộ tầng 4 tòa chung cư B2.1-HH02C
Đám cháy giả định tại căn hộ tầng 4 tòa chung cư B2.1-HH02C

Tình huống cháy giả định vào hồi 10 giờ ngày 29/4, xảy ra cháy tại căn hộ tầng 4 tòa chung cư B2.1-HH02C. Nguyên nhân xảy ra cháy do dàn lạnh máy điều hòa phòng 426. Sau khi xảy ra sự cố khoảng 2 phút, hệ thống báo cháy tự động thông báo cháy tại tầng 4. Sau đó lực lượng bảo vệ đi kiểm tra và xác định chính xác vị trí xảy ra cháy.

Do khu vực tầng 4 có nhiều chất cháy nên lan nhanh và tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hướng của ngọn lửa lan sang các nhà dân xung quanh. Đám cháy tỏa ra nhiều khói đã bao phủ tầng 4, lan tỏa lên các tầng trên cao, gây khó khăn trong việc xác định điểm cháy và công tác chữa cháy, gây tâm lý hoảng loạn cho nhân viên và người dân sống trong tòa nhà.

Lực lượng PCCC tại chỗ dùng bình xịt dập tắt đám cháy nhỏ
Lực lượng PCCC tại chỗ dùng bình xịt dập tắt đám cháy nhỏ

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an huyện Thanh Oai đã có mặt phối hợp cùng với lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị tại địa phương để tổ chức chữa cháy - CNCH. Tổng số lực lượng tham gia phương án khoảng 154 người, trong đó lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 50 người; lực lượng PCCC cơ sở 69 người; các đội thuộc Công an huyện khoảng 15 người, Trung tâm Y tế 4 người. Tổng số phương tiện tham gia gồm 9 xe, trong đó có 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe cứu thương.

Công an huyện Thanh Oai đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại đến dập tắt đám cháy
Công an huyện Thanh Oai đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại đến dập tắt đám cháy

Sau khi di chuyển tới vị trí đám cháy, lực lượng đã tổ chức dập tắt đám cháy, tổ chức tìm kiếm và CNCH, sơ cấp cứu ban đầu và di chuyển người bị thương đến nơi an toàn. Sau gần 1 giờ đồng hồ, buổi diễn tập diễn ra thành công theo đúng kế hoạch.

Lực lượng y tế sơ cứu cho người bị thương trong đám cháy
Lực lượng y tế sơ cứu cho người bị thương trong đám cháy

Chỉ đạo tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, việc tổ chức diễn tập phương án PCCC - CNCH là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là dịp để huyện Thanh Oai kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, vận dụng hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy, cứu nạn; nâng cao ý thức PCCC và khả năng sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy với các công ty, trung tâm thương mại, nhà cao tầng.

Xe thang giải cứu nhiều người mắc kẹt trên cao
Xe thang giải cứu nhiều người mắc kẹt trên cao

Nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khánh Bình chia sẻ, Thanh Oai là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, các công trình cao tầng với mật độ dân cư đông, các làng nghề truyền thống nhiều luôn tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Do đó, công tác phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ phát sinh cháy, nổ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra là rất quan trọng. Song song với đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn là rất cần thiết.

Ban chỉ huy chỉ đạo tác chiến tại buổi diễn tập
Ban chỉ huy chỉ đạo tác chiến tại buổi diễn tập

Từ công tác tập huấn, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức 21 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 85 cơ sở. Mở lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC chuyên ngành với 8 đồng chí. Công tác rà soát, kiện toàn được quan tâm đã kiện toàn 120 đội dân phòng với 1.231 người; 255 đội PCCC cơ sở với 2.365 người.

Số vụ cháy xảy ra hàng năm đã giảm dần, năm 2020 trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ cháy lớn và nhỏ, sang đến năm 2021 tổng số vụ cháy lớn và nhỏ còn 5 vụ, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Đám cháy được dập tắt kịp thời
Đám cháy được dập tắt kịp thời

Phát biểu tại buổi diễn tập, thượng tá Lê Ngọc Thanh - Phó Trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đánh giá cao kết quả buổi diễn tập của huyện Thanh Oai. Việc huyện Thanh Oai tổ chức diễn tập phương án PCCC - CNCH là hết sức kịp thời. Cuộc diễn tập đã huy động lực lượng, phương tiện của Công an TP Hà Nội, các lực lượng chức năng của huyện và lực lượng PCCC tại chỗ.

Đây thực sự là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các lực lượng PCCC - CNCH. Đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao được trình độ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu.

Lực lượng diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm
Lực lượng diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm

Thượng tá Lê Ngọc Thanh cũng đề nghị, sau khi kết thúc buổi diễn tập, các đơn vị tham gia cần tổ chức họp rút kinh nghiệm để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bất cập và có những giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời, bổ sung hoàn thiện phương án.

Đồng thời đề nghị Công an huyện tăng cường công tác rà soát, bổ sung, chỉnh lý, xây dựng các phương án chữa cháy và CNCH. Tăng cường công tác thực tập phương án tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, đặc biệt là phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia, đảm bảo sát với thực tế.