Thành phố Bắc Giang cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 13/8, các đồng chí: Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bắc Giang; Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang chủ trì hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp (DN), doanh nhân, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP, các ban ngành TP và hơn 300 đại biểu đại diện cho các DN, hộ sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải khái quát tình hình kinh tế - xã hội của TP Bắc Giang thời gian qua. Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; tổng thu ngân sách đến hết tháng 7/2024 đạt 55% kế hoạch năm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bảo đảm đúng định hướng xây dựng TP Bắc Giang trở thành đô thị xanh - thông minh.

Đồng thời, TP đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, đô thị, tạo sự kết nối đồng bộ để thúc đẩy phát triển KT-XH. Đồng chí cảm ơn các DN, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh đã đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Bên cạnh kết quả nổi bật thì những tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN vẫn còn gặp nhiều khó khăn; giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; thị trường phục hồi chậm.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang sẽ là điều kiện thuận lợi để TP phát triển, xứng tầm là trung tâm vùng, trung tâm kinh tế của khu vực phía Bắc.

 

Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải phát biểu tại hội nghị.

Đồng hành cùng các DN, hộ sản xuất, kinh doanh, TP Bắc Giang sẽ tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch; công khai rộng rãi các thông tin quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư, trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các hạ tầng xã hội khác để thúc đẩy phát triển KT-XH. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển DN và thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, TP rất cần sự chung tay, góp sức của người dân và DN trên địa bàn.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những trở ngại mà DN đang phải đối mặt như khó khăn trong sản xuất do vấn đề thoát nước khi xảy ra mưa lớn ở Công ty TNHH Viễn Hải (xã Tân Mỹ); công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án còn chậm. Cùng đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan như: giải pháp của cơ quan thuế nhằm giúp các DN phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro khi sử dụng hóa đơn điện tử; điều chỉnh vị trí của ga rác ở thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê; quy hoạch quỹ đất dành cho nông nghiệp công nghệ cao sau khi mở rộng địa giới hành chính của TP.

Một số đại biểu cũng đề nghị TP tích cực phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ DN các vấn đề liên quan khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực; xây dựng phương án hỗ trợ DN thay đổi thông tin hành chính trên giấy phép đăng ký kinh doanh khi xã thành phường, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đại diện DN nêu ý kiến tại hội nghị.
Đại diện DN nêu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Đặng Đình Hoan nhấn mạnh, giai đoạn vừa qua, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và TP Bắc Giang nói riêng có sự bứt phá, trong kết quả đó có đóng góp lớn của các DN, hộ sản xuất kinh doanh.

Đồng chí cũng thông tin thêm về những giải pháp của TP nhằm hỗ trợ các DN giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đội ngũ cán bộ, công chức nỗ lực, quyết tâm cao.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, Chủ tịch UBND TP giao các đơn vị khẩn trương rà soát, trả lời những ý kiến của đại biểu nêu; tổng hợp báo cáo lãnh đạo TP. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng DN, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đối với sự phát triển chung của TP Bắc Giang.