Thành phố Huế: thông qua 22 nghị quyết, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - đô thị
Kinhtedothi- Ngày 8/9, HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 và đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh TP đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi những quyết sách kịp thời nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25, HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 22 nghị quyết quan trọng.
Tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua kế hoạch bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách và vốn Trung ương thưởng vượt thu. Đây được xem là “cú hích” tài chính cho các công trình trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ công cộng.
Đồng thời, HĐND thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giao dự toán ngân sách cho Sở Công Thương phục vụ quản lý thị trường; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025 để bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả.
Về quy hoạch, HĐND phê duyệt đồ án xây dựng Nghĩa trang Nhân dân phía Nam TP Huế tại phường Phú Bài, đồng thời lập quy hoạch phân khu tại bốn phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng. Đây là những bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị, chuẩn bị quỹ đất cho thu hút đầu tư và phát triển lâu dài.
Đặc biệt, HĐND cũng xác định danh mục khu đất thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15, giúp TP chủ động triển khai dự án, tránh chồng chéo và lãng phí tài nguyên đất đai.
Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Huế Lê Trường Lưu phát biểu bế mạc kỳ họp.
Ngoài lĩnh vực đầu tư và quy hoạch, HĐND TP Huế còn thông qua nhiều chính sách mới, trong đó có nghị quyết “0 đồng” lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới chính quyền điện tử minh bạch, thân thiện.
Bên cạnh đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND tiếp tục khuyến khích phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững đến năm 2030. HĐND TP cũng quyết định chế độ phụ cấp cho thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công cho lực lượng dân quân cơ sở, góp phần nâng cao đời sống, động viên lực lượng trực tiếp gắn bó với an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.
Đáng chú ý, HĐND đã bãi bỏ 3 nghị quyết cũ của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, khẳng định quyền tự chủ và sự chủ động của chính quyền đô thị trực thuộc Trung ương.
Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND thông qua Nghị quyết đặt tên cầu vượt sông Hương là cầu Nguyễn Hoàng – công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho sự phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị Huế.
Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh: 22 nghị quyết được thông qua lần này bao trùm các lĩnh vực then chốt, là cơ sở pháp lý để thành phố triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Huế: tăng trưởng hai con số không còn là giấc mơ xa vời
Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của TP Huế đạt 9,39% so với cùng kỳ năm 2024; xếp thứ 9/34 tỉnh, thành. Huế đang cho thấy khát vọng tăng trưởng hai con số không còn là giấc mơ xa vời.

Huế: chàng thủ khoa Luật trích học bổng ủng hộ bạn nghèo
Kinhtedothi- Trong Lễ khai giảng năm học 2025-2026, Đậu Nguyễn Thái Bình, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Trường Đại học Luật Huế) đã dành 10 triệu đồng từ học bổng của mình để hỗ trợ các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hành động nhỏ nhưng giàu nhân văn ấy trở thành điểm sáng trong ngày hội nhập trường.

Thành kính mùa Vu Lan báo hiếu tại Huế
Kinhtedothi- Tháng Bảy âm lịch, khi tiết trời xứ Huế ngập những cơn mưa ngâu, cũng là lúc lòng người lắng lại, hướng về lễ Vu Lan báo hiếu. Mảnh đất cố đô với truyền thống Phật giáo lâu đời đã biến ngày lễ này thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng, vừa trang nghiêm vừa chan chứa nghĩa tình.






