Chương trình số 04-CTr/TU:
Thành quả từ ý Đảng - lòng dân
Kinhtedothi-Sau 15 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.
Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả
Hà Nội nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, trong gần 15 năm qua, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân, để đưa Chương trình thấm nhuần vào cuộc sống.

Thu hoạch lúa Mùa tại xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng
Thành ủy Hà Nội các khóa XV, XVI, XVII đã ban hành các Chương trình hành động toàn khóa, để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ từ TP đến cơ sở. Quán triệt chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch để thực hiện xuyên suốt theo 3 giai đoạn.
Cụ thể, giai đoạn 1 (2010 - 2015), TP đã dồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, đường, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa…) ở khu vực nông thôn; trong đó ưu tiên các xã còn nhiều khó khăn sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.
Bước sang giai đoạn 2 (2016 - 2020), TP tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ; thúc đẩy các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn.
Đến giai đoạn 3 (2021 - 2025), sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở Bộ tiêu chí của T.Ư, Hà Nội đã chủ động xin ý kiến của một số bộ, ngành T.Ư để lựa chọn và xây dựng một số tiêu chí cao hơn để phát triển nông thôn theo định hướng đô thị hóa, làm cơ sở để chỉ đạo các địa phương trong đầu tư, xây dựng nông thôn mới.
Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, trong gần 15 năm qua, dù ngân sách có những khó khăn nhất định, tuy nhiên, Thành ủy - HĐND - UBND TP luôn nhất quán chủ trương, ưu tiên đầu tư nguồn lực thỏa đáng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thống kê từ năm 2010 đến nay, tổng nguồn vốn mà TP đã huy động để thực hiện Chương trình là trên 185.000 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, cùng định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo nông thôn trên địa bàn Hà Nội.
Nhân dân chung sức, đồng lòng
Cùng với nguồn lực lớn từ T.Ư hỗ trợ và TP bố trí hàng năm, thành quả xây dựng nông thôn mới của Hà Nội trong 15 năm qua có được còn nhờ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân. Đây là một trong những yếu tố có ý nghĩa then chốt, góp phần đưa TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm trước 1 năm mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.
Còn nhớ vào năm 2021, các xã thuộc huyện Thanh Trì (trước đây) đã thí điểm mô hình làm đường giao thông ngõ xóm theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Tại thôn Vĩnh Trung (xã Ngọc Hồi), chính quyền huy động người dân đóng góp để xây dựng tuyến đường dài hơn 2.000m. Chương trình nhận được sự ủng hộ lớn của người dân, giúp giảm kinh phí xây dựng theo dự toán khoảng 2,4 tỷ đồng.
Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đại Áng (nay là một phần của xã Ngọc Hồi) Tưởng Văn Chúc cho biết, từ năm 2021 đến nay, hàng trăm tỷ đồng đã được bà con đóng góp để cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước; xây dựng ao môi trường; ủng hộ cây xanh, ghế đá, lắp đặt hệ thống điện… Qua đó, đưa xã Đại Áng trở thành địa phương đầu tiên của huyện Thanh Trì trước đây về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Về xã Nam Phong hôm nay, nhiều người ngỡ như bước vào một thị tứ. Nói vậy là bởi 100% nhà dân nơi đây đã có số, hầu hết các tuyến đường cũng đều được đặt tên. Đường làng phong quang, sạch đẹp. Dạo quanh ngõ xóm, gần như không bắt gặp tình trạng xả rác thải bừa bãi… Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy cao độ trong xây dựng nông thôn mới. Bằng nguồn lực xã hội hóa, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội duy trì việc trồng và chăm sóc hàng chục tuyến đường hoa, cây xanh; vận động xã hội hóa để lắp đặt 120 thùng rác tại các thôn.
Không chỉ tại hai xã Ngọc Hồi và Nam Phong, những năm qua, nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp trên địa bàn các xã của Hà Nội, được các tầng lớp Nhân dân đón nhận, hưởng ứng tích cực.
Theo thống kê, trong tổng nguồn vốn đã huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay, nguồn lực huy động ngoài ngân sách Nhà nước lên tới hơn 20.900 tỷ đồng. Con số trên không chỉ thể hiện sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Hà Nội, mà còn khẳng định: Nhân dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa
Trải qua 15 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng, cuối tháng 9/2025 vừa qua, Hà Nội đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024” của Thủ tướng Chính phủ, về đích sớm trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đề ra.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII khẳng định: những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới đạt được giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, còn có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ tích cực của các tầng lớp Nhân dân.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển.
Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của T.Ư; nghiên cứu, ban hành các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa. Phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết “4 nhà”; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch.
Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô hài hòa với thiên nhiên, đáng sống cho các thế hệ mai sau.
Trích dẫn
15 năm qua, cùng với những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Nội không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đã đạt hơn 75 triệu đồng/năm, tăng hơn 5,7 lần so với năm 2010. Hầu hết các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, khang trang. Người dân từ thành thị đến nông thôn được tiếp cận internet, được cung cấp điện lưới ổn định phục vụ đời sống. Đến hết năm 2024, toàn TP cũng đã không còn hộ nghèo, hoàn thành sớm trước 1 năm so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Phường Vĩnh Hưng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Kinhtedothi - Tối 9/10, UBND, MTTQ phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Xã Gia Lâm: khánh thành Trạm y tế, thi công tuyến đường chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII
Kinhtedothi-Chiều 9/10, Đảng ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ xã Gia Lâm long trọng khánh thành Trạm y tế kết hợp phòng khám đa khoa khu vực Cổ Bi và triển khai thi công Xây dựng tuyến đường từ đường 179 vào khu đấu giá đất thôn Trung Dương. Đây là 2 công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Vĩnh Hưng gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng TP Hà Nội
Kinhtedothi - Ngày 9/10, UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã triển khai gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).