Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh tra giao thông Hà Nội rốt ráo ra quân xử lý xe quá tải

Kinhtedothi - Trong những tháng cuối năm, tình trạng xe quá khổ, quá tải có dấu hiệu tái phát, ẩn theo nhiều nguy cơ về an toàn giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng, gây bức xúc đối với người dân. Để kiểm soát tình hình, lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT), phối hợp với các đơn vị chức năng quận, huyện đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Kiểm soát liên tỉnh
Mới trở lại công tác nghiệp vụ sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của TP, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết đang tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt và kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên về kiểm soát tải trọng phương tiện theo cả 2 chiều trên tuyến đường tỉnh lộ 379, khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng.
Ngày 17/11, tổ công tác của Đội Thanh tra giao thông vận tải (TTGT) huyện Gia Lâm, phối hợp với đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT TT) huyện Gia Lâm đã phát hiện, lập biên bản đối với tài xế container Đỗ Minh Điền (SN 1974, Kim Thành, Hải Dương) vì lỗi điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C - 115.17, kéo theo sơmiromooc có tổng trọng tải của xe vượt quá 20 - 50% tải trọng cho phép của đường.
Trước đó, kể từ ngày 1 - 15/11, chưa tính trường hợp vừa nêu, Đội TTGT huyện Gia Lâm đã kiểm tra, phát hiện tổng số 8 vụ vi phạm khác, xử phạt số tiền gần 110 triệu đồng, tước có thời hạn 4 Giấy phép lái xe, 4 phù hiệu đối với lái xe và chủ phương tiện. Cụ thể là các tài xế của Công ty CP VTB container Thái Bình Dương; Công ty TNHH TM&VT Quyết Tiến; Công ty thương mại và xây dựng Đức Nguyên; HTX vận tải Nam Phương.
Nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, hướng dẫn tài xế đi đúng luồng, tuyến, ông Trần Việt Hải - Đội trưởng đội TTGT huyện Gia Lâm vừa có kiến nghị cắm bổ sung một số biển báo giao thông trên các tuyến giáp ranh với tỉnh Hưng Yên; vị trí vòng xoay Ecopark và nút giao Lý Thánh Tông - Giáp Hải.
Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm.
Trên phương diện toàn TP, Thanh tra Sở đã yêu cầu các Đội TTGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế, Công an các quận, huyện kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, các DN bốc xếp hàng hóa, kho bãi vật liệu để hạn chế việc chở hàng quá tải trọng.
Liên quan đến công tác này, ông Lê Thành Điểm Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông cầu, đường bộ Hà Nội cho biết, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung xử lý vi phạm xe quá tải trọng do có phản ánh về tình trạng này, diễn ra trên các tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 5, quốc lộ 3, đường Hoàng Sa - Trường Sa.
Xử lý tận gốc
Trong tháng 10 vừa qua, trên cả nước đã có hơn 300 phương tiện vi phạm về trọng tải bị lực lượng Thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các đơn vị phát hiện, xử phạt.
Cụ thể, Thanh tra các Sở GTVT và Công chức Thanh tra các Cục QLĐB đã tiến hành kiểm tra 3.326 xe, phát hiện 335 xe vi phạm, tước 82 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 2,597 tỷ đồng.
Kiên quyết xử lý vi phạm.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng xe quá tải có dấu hiệu bùng phát trở lại và ngày càng gia tăng, diễn ra trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất ATGT, ô nhiễm môi trường.
Nhằm giải quyết tình trạng trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị, trong tháng 11 và các tháng tiếp theo, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, TTGT, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và nhiệm vụ khác của địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông;
Tổng cục đề nghị Sở GTVT Hà Nội và Cục QLĐB I tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở kiểm soát chặt chẽ, không để xe quá lưu thông qua cầu Thăng Long, trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm, đồng thời báo cáo Tổng cục Đường bộ chỉ đạo xử lý tận gốc đối với chủ phương tiện, chủ hàng.
Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Cục QLĐB I và Sở GTVT Hà Nam tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng các xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng quá tải từ địa bàn tỉnh Hà Nam về TP. Hà Nội, lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 11464/BGTVTATGT.
Được biết, dù kế hoạch của Sở GTVT Hà Nội có từ tháng 7/2021 nhưng bị gián đoạn đến tháng 10 mới triển khai trở lại do thời gian vừa qua, lực lượng TTGT phải tập trung cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt, điểm kiểm soát dịch.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ