Thanh tra lao động chưa theo kịp nhu cầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/7, Bộ LĐTB&XH đã thảo luận về "Vai trò của thanh tra lao động đối với việc thúc đẩy phòng ngừa và hợp tác với các đối tác xã hội".

Theo thống kê, hàng năm có khoảng 500 - 550 người chết do tai nạn lao động. Các vi phạm pháp luật lao động cũng có xu hướng gia tăng, nhất là trong chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, khó khăn lớn nhất trong công tác thanh tra lao động hiện nay là số lượng thanh tra viên chưa đáp ứng nhu cầu kiểm soát các doanh nghiệp; ngân sách dành cho hoạt động của thanh tra lao động còn hạn chế.