Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa quận Hoàng Mai phát triển nhanh hơn

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Hoàng Mai tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. 

Hoàn thành và vượt 18/20 chỉ tiêu nhiệm kỳ

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị.  
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị.  

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh: “Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt chưa làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khả thi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết”.

Là quận có tới hơn 54 vạn dân, đông nhất Hà Nội, hơn 2 năm qua, Quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức Đảng trong toàn quận thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc quốc, ổn định tình hình chính trị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, kinh tế Hoàng Mai tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, trung bình đạt 10,06%. Số lượng DN trên địa bàn tăng đều hàng năm, tình hình sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Trong 20 chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, quận hoàn thành 16 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu vượt, 2 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ. Ảnh: AT
Trong 20 chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, quận hoàn thành 16 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu vượt, 2 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ. Ảnh: AT

Bộ mặt đô thị của quận đã có những bước tiến triển trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, duy tu hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành công tác chỉnh trang vỉa hè nhiều tuyến phố: Nguyễn An Ninh, Bùi Huy Bích, Định Công Thượng, Định Công Hạ...; khớp nối nhiều hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, trong số 20 chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, quận hoàn thành 16 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu vượt, 2 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ.

Các phát biểu tham luận tại hội nghị đã chỉ rõ nguyên nhân chỉ số cải cách hành chính của Hoàng Mai lại đứng thứ 21/30 quận, huyện; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm so với yêu cầu; hạ tầng xã hội, nhất là y tế và giáo dục Hoàng Mai còn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; quy hoạch và quản lý quy hoạch còn chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị; một số ít cán bộ năng lực chưa đáp ứng được đòi hỏi của công việc.

Cần đi nhanh hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong đó, nổi bật là kinh tế quận Hoàng Mai tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng cao; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,06%/năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được duy trì nền nếp, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. 

Bên cạnh biểu dương các kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm quận Hoàng Mai cần nhanh chóng khắc phục như công tác xây dựng và quản lý đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; một số dự án triển khai chậm; công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quỹ đất để xây dựng trường học còn hạn chế…

Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, kỹ năng công vụ của một số cán bộ còn hạn chế. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân có nơi, có việc chưa kịp thời. Chỉ số xếp hạng cải cách hành của quận còn thấp (năm 2022 giảm 2 bậc so với năm 2021, xếp thứ 21/30 quận huyện). Đây là vấn đề thuộc về nguyên nhân chủ quan, Quận ủy Hoàng Mai phải quyết liệt hơn nữa trong khâu rà soát, tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục.

“Hoàng Mai đã đi, có những tiến bộ nhất định nhưng nhìn ra xung quanh, các quận huyện bạn còn đi nhanh hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cho các đảng viên, tổ chức Đảng cơ sở phải ngồi lại, cùng nhau phân tích những điểm nghẽn để chung tay tháo gỡ, đưa quận Hoàng Mai ngày càng phát triển nhanh hơn” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà thẳng thắn.

Được biết, quận Hoàng Mai có 2 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ đó là “tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu trong quận” (nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp) và “tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia”.

Đây đều là những chỉ tiêu có nguyên nhân khách quan, vì thế nếu không có quyết tâm của quận Hoàng Mai cũng như sự hỗ trợ tích cực từ TP với các đơn vị liên quan thì Hoàng Mai sẽ khó hoàn thành.