Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thắp lên ngọn lửa “vì cộng đồng”

Kinhtedothi - Đầu tháng 9 vừa qua, Hội KTS Hà Nội đã nghe các KTS tình nguyện báo cáo với Ban Chấp hành Hội và các KTS về đề tài “Sân chơi trẻ em trong khu dân cư Hà Nội”.
Từ năm 2010, các KTS tình nguyện đã có sáng kiến tham gia phát triển không gian công cộng tại các khu dân cư tại Hà Nội, Hội An, Hòa Bình... Đến nay, riêng tại Hà Nội, các KTS tình nguyện đã hoàn thành sân chơi tại nhà văn hóa khu dân cư số 3 phường Hạ Đình và đề xuất nâng cấp cải tạo các sân chơi tại 7 khu dân cư của phường.

Năm 2015, các KTS tình nguyện đã hợp tác với trường ĐH Xây dựng, ĐH Phương Đông để tổ chức các chương trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án phát triển vườn hoa sân chơi, trong đó có sân chơi cho trẻ em tại phường Hạ Đình và Giáp Bát. Phương pháp triển khai các hoạt động của nhóm KTS tình nguyện là tranh thủ sự ủng hộ của các đoàn thể, chính quyền địa phương với phương pháp nghiên cứu là khảo sát thực địa, lập bản đồ, phỏng vấn trực tiếp; tổ chức thi công thực nghiệm; thiết kế - chế tạo - lắp dựng đồ chơi; theo dõi đo lường, đánh giá sự thay đổi và tổ chức tham vấn chuyên gia, cộng đồng.

Những kết quả đã đạt được mới chỉ là bước đầu, các KTS tình nguyện sẽ có sự hợp tác với nhiều bên để phát triển sâu rộng mô hình sân chơi cho trẻ em. Các việc làm cụ thể, thiết thực của các KTS đã đóng góp cho việc nâng cao chất lượng không gian sống tại một số khu dân cư, đặc biệt tạo nhiều nơi vui chơi cho trẻ em. Các KTS tình nguyện hoạt động không có lương, không có thù lao, chỉ bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm với cộng đồng. KTS Trần Huy Ánh - người đã đồng hành với chương trình KTS tình nguyện cho biết, việc làm sân chơi không chỉ dừng lại ở sáng kiến, các KTS đã phối hợp với nhiều bên để nghiên cứu, tham gia khảo sát đánh giá, tìm giải pháp thực hiện bằng nhiều giải pháp khác nhau; tác động đến xã hội, các cơ quan quản lý, tạo sự chung tay. Các KTS đã tham gia các diễn đàn truyền thông để bảo vệ những sân chơi bị chiếm dụng, bị biến tướng, hư hỏng; không ít sân chơi đã trở lại với chức năng vốn có thay vì chỗ để buôn bán, đỗ xe...

Về chương trình tình nguyện của các KTS trẻ, giảng viên Lê Thùy Chi - trường ĐH Xây dựng cho biết, Dự án của trường ĐH Xây dựng có sự tham gia của 50 sinh viên, diễn ra trong 10 tuần với sự tham gia của các KTS, cộng đồng tại địa phương. Dự án có 2 giai đoạn, trong 5 tuần sinh viên đi khảo sát toàn bộ địa bàn phường Giáp Bát để tìm ra các không gian công cộng. Giai đoạn 2, các sinh viên trao đổi cùng với cộng đồng tại địa phương để thiết kế các sân chơi, vườn hoa cụ thể. Qua khảo sát điều tra xã hội học, vấn đề bức xúc nhất vẫn là vườn hoa, sân chơi cho trẻ em. Trong khi trẻ em phải chơi ở bên lề đường thì vẫn còn rất nhiều bãi đất trống tại khu vực Giáp Bát, không gian dọc hai bên sông Lừ chưa được tận dụng.

Cho dù chưa thực sự bài bản và có hiệu quả lâu dài, những việc mà các KTS trẻ đã làm cho sân chơi trẻ em ở Hà Nội là những nỗ lực cần được đánh giá cao, đặc biệt là tinh thần chung tay vì cộng đồng. KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam đã đánh giá: “Nghề KTS là nghề vì cộng đồng. Vậy làm gì cụ thể để khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, gần với cư dân, đặc biệt là những người nghèo? Các KTS trẻ đang làm những điều rất tốt đẹp cho xã hội, vì cộng đồng, trước tiên là vì trẻ em. Quan trọng hơn, từ những hành động này sẽ góp phần tạo thành phong trào quan tâm đến cộng đồng trong xã hội”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

13 Jul, 11:52 AM

Kinhtedothi – Ngày 13/7, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Công an TP Hà Nội, UBND, Công an các phường Giảng Võ, Ngọc Hà đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, đất… gây mất vệ sinh môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ