Thấp thỏm nỗi lo sạt lở

Bài, ảnh: Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 70 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu ở xóm Mom, thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn đang phải sống chung với nỗi lo sạt lở ven bờ tả sông Cà Lồ.

Đáng lo ngại hơn khi tình trạng trên có nguy cơ còn diễn biến phức tạp, do vị trí sạt lở nằm tiếp giáp với khu vực ngã ba sông Cà Lồ và sông Cầu.  

Bờ tả sông Cà Lồ thuộc xóm Mom, thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo khảo sát thực tế, khu vực bị sạt lở thuộc bờ tả sông Cà Lồ (tương ứng với Km20+252). Diện tích sạt lở nằm hoàn toàn thuộc địa phận xóm Mom. Hiện, cung sạt đã ăn sâu vào bờ từ 3 - 5m, chênh độ cao cung sạt từ 3 - 4m, chiều dài cung sạt khoảng 200m chia làm ba đoạn. Nghiêm trọng hơn khi cung sạt hiện đã tiến sát vào sân khấu văn hóa xóm Mom và tuyến đường dân sinh. Chủ tịch UBND xã Việt Long Nguyễn Ngọc Chuyền cho biết, tuyến đường nêu trên nằm tiếp giáp nhà ở của 70 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu đã sinh sống từ rất lâu đời ở xóm Mom. Ông Chuyền bày tỏ lo lắng, việc cung sạt ngày một ăn sâu vào tuyến đường có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của 70 hộ dân trong xóm. 
Về nguyên nhân sạt lở, Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí Dũng cho biết, đây là đoạn sông cong, dòng chủ lưu ép sát bờ, mực nước thường xuyên biến động do chuyển động của dòng chảy. Tình trạng sạt lở đã diễn ra âm ỉ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sau những đợt mưa kéo dài suốt những tháng Hè vừa qua, diễn biến sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn. Đường dân sinh nằm sát mép bờ sông và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng lún, sụt. Qua theo dõi, đánh giá, ông Dũng cho rằng: Nếu không được gia cố, xử lý khẩn cấp, khu vực trên có nguy cơ tiếp tục diễn biến xấu; không loại trừ khả năng lan rộng ra xung quanh, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân.
Trước diễn biến sạt lở ven bờ tả sông Cà Lồ, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện, Hạt quản lý đê số 7, UBND xã Việt Long phối hợp triển khai cắm cọc, dựng biển cảnh báo, cũng như các biện pháp gia cố tạm bờ sông. Cùng với đó, tập trung lên phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân trong trường hợp sạt lở tiếp tục diễn biến nguy hiểm hoặc khi mưa lớn tiếp diễn thời gian tới. Trong nội dung Công văn số 1727/UBND-KT mới đây, UBND huyện Sóc Sơn đã có báo cáo và đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan có biện pháp xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ tả sông Cà Lồ thuộc địa bàn xã Việt Long.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, chiều 27/9, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế hiện trạng sạt lở bờ tả sông Cà Lồ thuộc xã Việt Long. Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị chiều 28/9 về kết quả cuộc kiểm tra, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Trần Thanh Nhã thông tin: Mức độ sạt lở khá nghiêm trọng và không loại trừ nguy cơ sạt lở sẽ còn tiếp diễn phức tạp, khó lường về hậu quả. Ông Nhã cho biết thêm, hiện, Sở NN&PTNT Hà Nội đang gấp rút soạn thảo văn bản trình UBND TP Hà Nội sớm phê duyệt phương án xử lý cấp bách sạt lở bờ tả sông Cà Lồ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho cư dân xóm Mom.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần