Thất vọng với kế hoạch B về Brexit, Đức đề xuất Anh tổ chức cuộc trưng cầu lần 2

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/1, Bộ trưởng Tư pháp Đức Katarina Barley nói rằng bà thất vọng trước kế hoạch B về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May, và đề nghị London nên tổ chức trưng cầu dân ý lần 2.

Phát biểu trên kênh phát thanh Deutschlandfunk, Bộ trưởng Barley khẳng định: “Đúng vậy, tôi rất thất vọng... bản thỏa thuận mới không có gì mới”. Bà Barley cho rằng Thủ tướng May đã bỏ lỡ một cơ hội để nhận được sự ủng hộ cho bản thỏa thuận Brexit mà London đã đạt  được thỏa thuận với EU hồi năm ngoái.
 
 , Bộ trưởng Tư pháp Đức Katarina Barley.
Trước đó, hôm 21/1, Thủ tướng May đã trình bày kế hoạch B về Brexit trước Hạ viện sau khi bản thỏa thuận ban đầu do bà đàm phán với các nhà lãnh đạo ở Brussels đã bị bác bỏ tại phiên bỏ phiếu của Quốc hội vào tuần trước.
Trong bài trình bày về phiên bản Brexit thay thế, bà May khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề đường biên giới giữa khu vực Bắc Ireland của Anh với Cộng hòa Ireland, đồng thời nỗ lực tìm kiến những giải pháp có thể được Quốc hội ủng hộ.
Nữ Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ thảo luận với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề biên giới, song nhấn mạnh sẽ không đưa ra “sự thay đổi quan trọng nào” trong kế hoạch Brexit.
Bộ trưởng Barley, người có cả hai quốc tịch Đức và Anh, cho biết bản thỏa thuận mới do Chính phủ Anh đưa ra hôm 21/1 không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, theo bà Barley, hiện London sẽ gặp khó khăn về thời gian nếu tiến hànhcuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai.
Ông Michael Roth, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức, cũng bày tỏ sự thất vọng với bài trình bày về phiên bản Brexit thay thế của bà May.
Người phát ngôn của chính phủ Đức hôm 21/1 cho biết Berlin tiếp tục ủng hộ thực hiện Brexit một cách có trật tự, đồng thời hy vọng chính phủ Anh sẽ sớm đồng ý về các đề xuất được đa số nghị sĩ nước này  ủng hộ.
Trước đó, hôm 19/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bà “sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo nước Anh rời khỏi EU với một thỏa thuận”.