Thay đổi nhận thức phòng cháy, chữa cháy từ chính người dân

Thành Luân - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình trạng hỏa hoạn xảy ra, nguy hiểm tới tính mạng của người dân, nhiều chủ chung cư mini, khu trọ đã chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để lắp đặt các loại thang thoát hiểm. Đồng thời chính quyền địa phương cũng đang quyết tâm tăng cường công tác PCCC.

Khách sạn trong ngõ 45 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) lắp đặt thang thoát hiểm. Ảnh: Duy Khánh
Khách sạn trong ngõ 45 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) lắp đặt thang thoát hiểm. Ảnh: Duy Khánh

Chi nhiều tiền lắp thang thoát hiểm

Ghi nhận của phóng viên, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Hà Nội trong những ngày qua đã đầu tư hàng chục triệu đồng để thuê thợ thiết kế, lắp đặt thang thoát hiểm, hệ thống cảnh báo cháy nổ.

Chủ một chung cư mini 8 tầng nằm tại quận Hà Đông cho biết, sau khi trên địa bàn TP xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, ông đã trang bị các thiết bị PCCC cần thiết ở mỗi tầng. Ông cũng tận dụng mặt ngoài ngôi nhà lắp thang thoát hiểm. Thang thoát hiểm hình zíc zắc với chiều rộng khoảng 70cm được làm bằng chất liệu inox, phần thang thoát nạn từ tầng 1 đến tầng 2 được thiết kế dễ dàng gấp gọn, cơ động. Chi phí lắp đặt hết tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

Anh Nguyễn Toàn, chủ một dãy phòng trọ tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) cho biết, vì dãy phòng trọ không lớn, chỉ có 2 tầng nên không cần lắp thang thoát hiểm. Nhưng để đề phòng an toàn, mới đây anh đã tổ chức buổi họp với người thuê trọ, tự bỏ tiền mua sắm bình cứu hỏa, dọn dẹp lại đồ đạc khu vực hành lang.

"Do xảy ra nhiều vụ cháy nên chúng tôi phải đảm bảo an toàn vì người thuê trọ ở đây chủ yếu là sinh viên ở các trường đại học xung quanh. Việc để phương tiện cũng được sắp xếp lại vào đúng nơi quy định. Đồng thời tôi đang thuê tư vấn để mở thêm một cửa thoát hiểm nữa" - anh Toàn chia sẻ.

Không chỉ chung cư mini, chủ các nhà hàng, khách sạn cũng trang bị thang thoát hiểm. Ảnh: Duy Khánh
Không chỉ chung cư mini, chủ các nhà hàng, khách sạn cũng trang bị thang thoát hiểm. Ảnh: Duy Khánh

Để đảm bảo an toàn trước "bà hỏa", chủ các nhà hàng, khách sạn... cũng trang bị thang thoát hiểm. Như tại đường Tố Hữu (quận Hà Đông), nhiều nhà hàng, nhà liền kề mặt phố đã lắp đặt thang thoát hiểm dạng nhô ra mặt tiền ngôi nhà. Hay chủ khách sạn trong ngõ 45 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) chi khoảng 100 triệu đồng để lắp đặt thang thoát hiểm.

Theo tìm hiểu, giá thi công thang thoát hiểm ngoài trời phụ thuộc và nhiều yếu tố khác nhau từ nguyên vật liệu (sắt; thép..); nhân công, quy mô cầu thang… Với loại cầu thang sắt dao động từ 1 - 1,4 triệu đồng/m; cầu thang inox được sử dụng phổ biến trên thị trường có giá từ 1,1 - 1,4 triệu đồng/m chưa tính trụ cái.

Nâng cao nhận thức người dân

Trên địa bàn TP Hà Nội, tại nhiều quận như Cầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm... có mật độ dân cư lớn, tập trung nhiều trường đại học, trụ sở văn phòng làm việc. Một bộ phận không nhỏ là sinh viên, người dân buôn bán, lao động đến tạm trú nên các nhà nằm trong những tuyến phố lớn đa phần là nhà để ở kết hợp kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Nhận thức rõ tình hình nên trong những năm qua, công tác PCCC&CNCH luôn là một trong những nhiệm vụ được nhiều quận, phường ưu tiên quan tâm thực hiện. Đơn cử, tại phường Mai Dịch với hơn 41.000 dân, ngay từ đầu năm 2023, UBND phường đã thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH trong các buổi họp giao ban tổ dân phố, chi bộ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp người dân nắm được những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Căn nhà 8 tầng nằm tại quận Hà Đông được chủ nhà lắp hệ thống thang thoát hiểm với chi phí hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Duy Khánh
Căn nhà 8 tầng nằm tại quận Hà Đông được chủ nhà lắp hệ thống thang thoát hiểm với chi phí hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Duy Khánh

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch cho biết: “Hiện nay, các lực lượng chức năng phường đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC cho Nhân dân trên địa bàn, phấn đấu trong tháng 11/2023, 100% người dân được phổ cập kiến thức PCCC&CNCH, sớm hơn so với yêu cầu của UBND TP đã đề ra”.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Ngô Ngọc Vân khẳng định, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn PCCC đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Theo thống kê, trong 10 năm qua trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã xảy ra 245 vụ cháy làm 4 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 12 tỷ đồng.

Số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn có xu hướng giảm rõ rệt qua từng năm nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chủ động các biện pháp phòng ngừa và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

Trước thực trạng trên, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác PCCC, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho rằng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, người dân về công tác PCCC.

 

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3116 về việc triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm 100% đối với 2 đối tượng trong đợt tổng kiểm tra gồm chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.