Thầy thuốc trẻ Thủ đô giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 4 và 5/8, với tinh thần “Thầy thuốc trẻ Thủ đô giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Đại hội đại biểu Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội Thầy thuốc trẻ có 42 chi hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ trực thuộc với gần 5.400 hội viên đang công tác tại các cơ sở Y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 

Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra  mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017 vừa qua, lực lượng Thầy thuốc trẻ Thủ đô đã làm nên những thành tích ấn tượng. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức; thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được thể hiện qua kết quả 121 buổi khám bênh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 75.461 người dân với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện như: “Nồi cháo yêu thương, Bát cơm nghĩa tình, Tết ấm yêu thương”; thành lập và duy trì các CLB Ngân hàng máu sống, các đội hình tiếp sức người bệnh; mô hình phòng khám thanh niên, phòng khám “Đặng Thùy Trâm”… và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.
Từ việc đánh giá kết quả công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2017, đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2020 với khẩu hiệu hành động: “Thầy thuốc trẻ Hà Nội giỏi chuyên môn, sáng y đức, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” nhằm xây dựng Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thầy thuốc trẻ, cổ vũ Thầy thuốc trẻ thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
* Nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
 

Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 45 anh, chị. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa III đã hiệp thương cử anh Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần