Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thể thao Hà Nội năm 2022: Ấn tượng và thành công

Kinhtedothi - Sau một thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2022, thể thao Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cái nôi thể thao hàng đầu cả nước.
Thể thao Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX

“Mỏ vàng” huy chương

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, thể thao Việt Nam và các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia... chịu ảnh hưởng nặng nề. Các vận động viên (VĐV) không thể tập luyện trong nhiều tháng do lệnh cấm tập trung đông người, thực hiện giãn cách xã hội. Các cuộc thi đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế bị đình trệ, hủy, hoãn vô thời hạn và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) cũng không ngoại lệ.

Sau một lần lùi thời điểm tổ chức vì dịch Covid-19, Việt Nam đã nỗ lực để SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5/2022. Gần 8.000 VĐV, HLV của 11 đoàn thể thao khu vực đã được đến Việt Nam tranh tài tại Đại hội với niềm vui và sự háo hức khôn tả.

SEA Games 31 tổ chức 40 môn thi chủ yếu trong chương trình Asiad, Olympic và có sự điều hành của gần 1.300 trọng tài quốc tế đã để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn và tinh thần cao thượng với bạn bè khu vực. Người hâm mộ thể thao Hà Nội và 11 địa phương tổ chức Đại hội đã giúp cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực thêm phần rực rỡ với những khán đài chật cứng khán giả ở các nhà thi đấu, các sân vận động.

Thể thao Hà Nội đóng góp tới 332/1.341 thành viên, chiếm 27,02% HLV, VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong đó có 72 trọng tài đạt đẳng cấp quốc tế và 70 trọng tài cấp quốc gia của 24 bộ môn thể thao tham gia lực lượng trọng tài điều hành Đại hội.

Đặc biệt, Hà Nội cũng là đơn vị có số lượng VĐV tham dự nhiều nhất với 36/40 môn thi đấu và thể thao Thủ đô đóng góp tới 62/205 HCV, bằng 30,24% toàn đoàn; 35 HCB và 54 HCĐ. Ngoài ra, Hà Nội giành được HCV ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, thi đấu châu lục Asiad, như: Wushu (8/10), Vật (8 HCV), Đua thuyền (5 HCV), Đấu kiếm (4/5 HCV), Bắn súng (3 HCV), Thể dục, thể thao dưới nước (3 HCV), Cử tạ, Điền kinh, Judo, Karate, Taekwondo, Bóng ném… đều có HCV.

Không chỉ SEA Games 31, năm 2022 cũng ghi đậm dấu ấn của thể thao Hà Nội khi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với 175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là TP Hồ Chí Minh (128 HCV, 119 HCB và 143 HCĐ). Như vậy, từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IV (2022), thể thao Hà Nội luôn khẳng định vị thế số 1 tại sân chơi quốc gia.

Hướng mới từ thể thao gắn với du lịch

Du lịch gắn với thể thao đang trở thành xu hướng quan trọng nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, trong đó Hà Nội là điểm đến của rất nhiều người yêu thích thể thao. Đặc biệt, nhiều giải chạy có uy tín và truyền thống được tổ chức ở Hà Nội như Long Biên marathon, giải chạy đêm Hà Nội (VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2022) hoặc nhiều giải có cung đường đua độc nhất Thủ đô… với quy mô lên tới hàng chục nghìn người tham dự.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, các giải chạy không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội như điểm đến tiềm năng về du lịch thể thao, mà còn khuyến khích người dân địa phương cùng nhau chạy bộ vì một lối sống năng động và lành mạnh. Mặt khác, các giải thi đấu đỉnh cao cũng đã quay trở lại và thu hút rất đông người hâm mộ theo dõi như các trận đấu của tại V-League với danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 6 của đội bóng Thủ đô (Hà Nội FC).

Hay như dịch Covid-19 đã khiến Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2020 và 2021 không thể diễn ra tại sân nhà của các đội bóng như những mùa trước, các đội phải thi đấu tập trung tại một địa điểm. Khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, VBA 2022 trở lại với thể thức thi đấu cũ; các trận đấu diễn ra trên sân nhà, sân khách tại vòng loại. Hai đội bóng Thủ đô tại VBA 2022 Hanoi Buffaloes và Thang Long Warriors đã thu hút hàng nghìn khán giả và sự cổ vũ cuồng nhiệt là điều có thể thấy rõ. Các nhà thi đấu Hoàng Mai và Tây Hồ đông nghịt khán giả. Hai ngày trước trận đấu Thang Long Warriors - HoChiMinh City Wings, phía đội chủ nhà đã thông báo bán hết vé.

Hiện nay, du lịch đến một vùng đất mới không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, mà còn kết hợp với khám phá thiên nhiên, gắn liền với các sự kiện thể thao như leo núi, chạy bộ, đạp xe… Xu hướng kết hợp này tạo nên sự độc đáo, đồng thời mang lại hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn du khách và có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với cả ngành du lịch, thể thao. Với việc đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao cấp quốc gia và tầm cỡ quốc tế, Hà Nội được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá trong phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp với thể thao thời gian tới, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách cũng như quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến đến bạn bè quốc tế.

 

Chúng ta đã có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ, một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, trong sáng với tinh thần thể thao cao thượng. Đó cũng là minh chứng cho việc Việt Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đang trên đà phục hồi và phát triển kinh tế, tự tin mở cửa với thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Hà Nội: Đổi mới, thay đổi tư duy tiếp cận văn hoá, thể thao

Hà Nội: Đổi mới, thay đổi tư duy tiếp cận văn hoá, thể thao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

19 Oct, 07:34 AM

Chiều 18-10, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội), sau hai ngày tranh tài sôi nổi. Với thành tích 19 Huy chương vàng (HCV), 17 Huy chương bạc (HCB) và 15 Huy chương đồng (HCĐ), Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế tại giải đấu năm nay.

Điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20: Kiên trì đầu tư, chờ ngày bứt phá

Điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20: Kiên trì đầu tư, chờ ngày bứt phá

18 Oct, 11:22 AM

Điền kinh Việt Nam khép lại Đại hội Thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản với chỉ một tấm Huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Kết quả này giúp đội tuyển tránh cảnh trắng tay như tại ASIAD 19, nhưng cũng cho thấy khoảng cách đáng kể với nhóm dẫn đầu châu lục. Muốn tạo bước tiến tại ASIAD 21 năm 2030, điền kinh Việt Nam cần lựa chọn nội dung mũi nhọn và kiên trì đầu tư theo chiều sâu.

Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

12 Oct, 10:27 AM

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 ghi nhận 232.460 người tham gia trực tiếp. Từ những bước chạy quanh hồ Hoàn Kiếm đến các không gian trải nghiệm thể thao đa dạng, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe, khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026-2027

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026-2027

11 Oct, 10:00 PM

Tối 11-10, Hà Nội FC vất vả giành chiến thắng trước Bắc Ninh tại vòng 3 V.League 2026-2027. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Harry Kewell, còn Bắc Ninh nhận thất bại đầu tiên sau bất ngờ ở hai vòng đấu trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ