Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế tại SEA Games 33

Kinhtedothi - Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong đó, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế và đóng vai trò là trung tâm thể thao hàng đầu của cả nước khi giành 79 huy chương.

Khẳng định vị thế đầu tàu

Tại SEA Games 33, thể thao Hà Nội có 169 vận động viên tham dự trong tổng số 841 vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam (chiếm 20,10%). Với tinh thần là đơn vị đi đầu trong cả nước trong nhiều năm qua, các vận động viên của thể thao Hà Nội đã thi đấu ấn tượng và giành những huy chương quan trọng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cụ thể, những tấm HCV của thể thao Hà Nội đến từ nhiều môn thi đấu, trải rộng từ các môn Olympic, Asian Games đến các môn võ truyền thống và thể thao tập thể như taekwondo, đua thuyền, bi sắt, cờ, karate, thể dục dụng cụ, điền kinh, bắn súng, cầu mây, bowling, wushu, kickboxing, đấu kiếm, vật, bóng ném, muay, bóng đá, boxing… Đây đều là những môn có bề dày thành tích, lực lượng vận động viên đông đảo và hệ thống đào tạo bài bản của Thủ đô.

Vận động viên Hà Nội giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém nam tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, phần lớn HCV của vận động viên Hà Nội đến từ các môn Olympic – nhóm môn được xác định là trụ cột trong chiến lược nâng tầm thể thao Việt Nam. Những cái tên như Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Hà Thị Linh (boxing), Nguyễn Xuân Thành (taekwondo), Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng (điền kinh), Phùng Việt Dũng (bắn súng), Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định (vật) Đinh Thị Hảo (rowing), Đinh Thị Hương (karate)…

Bên cạnh đó, các vận động viên Hà Nội tiếp tục đóng vai trò “xương sống” trong nhiều đội tuyển tập thể quốc gia. Từ đội futsal nữ, U22 nam, cầu mây nam nội dung 4 người đến đội bóng ném nữ, lực lượng chủ chốt đều là những vận động viên trưởng thành từ hệ thống đào tạo thể thao Thủ đô, qua đó góp công lớn vào những thành tích nổi bật của đội tuyển, trong đó có nhiều tấm HCV đầy thuyết phục.

Khép lại SEA Games 33, thể thao Thủ đô giành 29 HCV, 23 HCB và 27 HCĐ, chiếm 33,33% tổng số HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam. Con số này không chỉ phản ánh chất lượng lực lượng vận động viên mà còn cho thấy chiều sâu đào tạo và sự ổn định của các môn thể thao thế mạnh của Hà Nội.

Phát triển bền vững từ chính sách đột phá

Những dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33 tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của thể thao Hà Nội trong hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia. Không chỉ là “cái nôi” cung cấp lực lượng vận động viên chất lượng cho các đội tuyển, thể thao Thủ đô còn cho thấy tầm nhìn chiến lược, cách làm bài bản trong phát triển thể thao đỉnh cao gắn với phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài, thành tích tại SEA Games 33 là kết quả của quá trình đầu tư có chiều sâu, đặc biệt trong giai đoạn 2023 – 2025 với hàng loạt cơ chế, chính sách mang tính đột phá. Nổi bật là hệ thống chính sách đãi ngộ đặc thù dành cho vận động viên và huấn luyện viên thể thao thành tích cao khi HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND và tiếp tục thông qua Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025  quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao thành tích cao của TP Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác đầu tư, chăm lo lực lượng thể thao mũi nhọn.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài trao thưởng cho vận động viên Hà Nội giành HCV tại SEA Games 33.

“Các Nghị quyết đã quy định rõ chế độ hỗ trợ dài hạn đối với vận động viên xuất sắc, nhất là những trường hợp giành quyền tham dự Olympic hoặc World Cup bóng đá, với mức hỗ trợ lên tới 17 triệu đồng/tháng trong suốt chu kỳ 4 năm. Chế độ thưởng đối với thành tích tại các giải vô địch thế giới, châu Á và khu vực cũng được cụ thể hóa, trong đó vận động viên giành HCV thế giới nhóm 1 có thể hưởng mức hỗ trợ hàng tháng từ 13 - 17 triệu đồng. Huấn luyện viên có vận động viên đạt thành tích cao được hưởng chế độ bằng một nửa mức của vận động viên, đồng thời TP cũng quan tâm hỗ trợ các vận động viên đã cống hiến trên 5 năm nhưng không còn khả năng thi đấu” – ông Phạm Xuân Tài cho biết.

Bên cạnh chính sách đãi ngộ, Hà Nội triển khai chiến lược phát triển thể thao dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 thông qua Kế hoạch số 151/KH-UBND thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục, thể thao Thủ đô. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là 50% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; duy trì vị trí số một toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc; đồng thời đóng góp ít nhất 30% lực lượng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. TP cũng chú trọng đầu tư xây dựng các trung tâm thể thao cấp vùng, công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đăng cai các giải đấu châu lục và thế giới.

Ngoài ra, việc phát triển hạ tầng và thiết chế thể thao cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh thông qua Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND về hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, được HĐND TP thông qua vào tháng 12/2025, mở ra kỳ vọng hình thành không gian thể thao hiện đại bậc nhất, đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế.

Đặc biệt, Hà Nội đang tích cực tận dụng “cú hích” từ Luật Thủ đô năm 2024 (có hiệu lực từ năm 2025) để ưu tiên nguồn lực cho đào tạo năng khiếu thể thao, thúc đẩy hợp tác công – tư trong quản lý, vận hành các công trình thể thao, đồng thời thu hút chuyên gia nước ngoài chất lượng cao trực tiếp huấn luyện các đội tuyển Thủ đô.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Với nền tảng chính sách đồng bộ, cơ chế đãi ngộ đặc thù, định hướng đầu tư dài hạn, thể thao Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình phát triển bền vững, giữ vai trò đầu tàu, lan tỏa động lực cho thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục các đấu trường khu vực và quốc tế.
Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá

Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá

22 Jan, 08:11 AM

Kinhtedothi- Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk khoảng 40km về phía Tây Bắc, Vườn quốc gia Yok Đôn hiện ra với vẻ uy nghi của một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 115.000 ha trải dài giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, đây là nơi duy nhất tại Việt Nam lưu giữ hệ sinh thái rừng khộp – một kiểu rừng thưa lá rộng đặc hữu và là “đặc sản” quý giá của vùng Đông Nam Á lục địa.

Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

21 Jan, 08:05 PM

Kinhtedothi - Khi những cơn mưa cuối mùa dứt hẳn, rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn bắt đầu “thay áo mới”. Khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của nắng gió Tây Nguyên, khu rừng độc sắc này mang đến một vẻ đẹp ngỡ ngàng, thu hút bước chân của những kẻ lữ hành say mê khám phá… Cảnh sắc ấy không chỉ làm say lòng những lữ khách đường xa mà còn khiến bao người ngỡ ngàng trước một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa nên thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ