Thêm 9.000 nhân viên của Amazon sẽ bị sa thải

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3, Ông Andy Jassy- CEO Amazon cho biết, 9.000 nhân viên của công ty sẽ bị sa thải trong thời gian tới.

Theo đó, công ty sẽ cho nghỉ việc nhân viên thuộc các bộ phận: điện toán đám mây, nhân sự, quảng cáo và dịch vụ livestream Twitch.

Trong đại dịch Covid-19, Amazon đẩy mạnh tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Tính đến cuối tháng 9/2022 có hơn 1,5 triệu lao động làm việc tại Amazon. Tuy nhiên, do nguy cơ tăng trưởng chậm do lạm phát tăng dẫn tới cắt giảm nguồn nhân lực.

Tỷ lệ sa thải nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu tính đến ngày 20/3
Tỷ lệ sa thải nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu tính đến ngày 20/3

Trước đó, vào tháng 1, Amazon đã sa thải 18.000 nhân viên(tương đương 6% trong tổng số 300.000 nhân viên văn phòng của công ty) với lý do nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro và hãng này đã tuyển dụng quá nhanh trong thời gian qua (từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022, hãng tăng gấp đôi số nhân viên trên toàn cầu).

Đây sẽ là đợt cắt giảm lớn thứ hai trong lịch sử Amazon. Như vậy, chỉ trong đầu năm nay, Amazon sẽ cắt giảm 27.000 nhân sự (tương đương 9% lao động).

Quyết định sa thải của Amazon được đưa ra sau một loạt tin tức về việc sa thải nhân viên trong lĩnh vực công nghệ ở các công ty hàng đầu như: Meta, Twitter, Alphabet và Microsoft.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần