Thêm hơn 4.200 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do bão số 13

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 13 dù đã giảm nhiều cấp trước khi đổ bộ đất liền, tuy nhiên, thiệt hại do mưa to, gió lớn gây ra cho nhiều tỉnh miền Trung vẫn hết sức nặng nề.

 Người dân Thừa Thiên Huế dọn dẹp tàn tích sau bão số 13. Ảnh: Giadinh.net.
Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 15/11 đến 6 giờ sáng nay (16/11), các tỉnh Nam Định đến Hà Tĩnh và Quảng Nam tiếp tục có mưa phổ biến từ 20 - 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tân Trường (Thanh Hóa) 64mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 60mm, Chợ Tràng (Nghệ An) 50mm, Trung Lộc (Quảng Nam) 54mm. 
Tính từ 19 giờ ngày 13/11 đến 19 giờ ngày 15/11, tại Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã ghi nhận lượng mưa 150 - 250mm. Dự báo trong hôm nay (16/11), từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang và khu vực Việt Bắc tiếp tục có mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 60mm.
Chủ động ứng phó với diễn biến mưa, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương đang chỉ đạo quản lý, vận hành điều tiết nước qua tràn hàng chục hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Cụ thể, có 4 hồ thủy lợi đang xả gồm: Vực Mấu 7 m3/s, Sông Sào xả 25 m3/s (Nghệ An), Phú Vinh xả 4 m3/s (Quảng Bình), Tả Trạch 313 m3/s (ThừaThiên Huế). Cùng với đó là 46 hồ chứa thủy điện tại Bắc Trung Bộ (5 hồ), Tây Nguyên (23 hồ), Duyên hải Nam Trung Bộ (18 hồ).
So với báo cáo nhanh chiều tối 15/11, đến 9 giờ sáng nay (16/11), thiệt hại về nhà ở tiếp tục gia tăng. Thống kê từ các địa phương cho thấy, đã có tổng số 5.755 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, tăng hơn 4.200 nhà dân. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là tại ThừaThiên Huế với khoảng 4.687 ngôi nhà. Hàng nghìn hộ dân đi sơ tán, tránh trú bão vẫn chưa thể trở về nhà. 
Số lượng tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu cũng tăng thêm 4 phương tiện lên con số 17. Trong đó, Quảng Bình: 3, Quảng Trị: 1, Thừa Thiên Huế: 11, Đà Nẵng: 2 (tàu thuyền). Ngoài ra, bão số 13 cũng khiến 540m kè bị hư hỏng; 38,95 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, tập trung tại Quảng Trị: 13,3km, Thừa Thiên Huế: 25,65km. 
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, dù bão số 13 đã đi qua, tuy nhiên, nguy cơ đất thấm nước gây sạt lở đất rất tiềm ẩn. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo đã có văn bản đề nghị các tỉnh miền Trung cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng phó với thiên tai,đặc biệt là mưa lũ sau bão, lũ quét, sạt lở đất khi có yêu cầu.
Thời gian tới, các tỉnh, TP cần tập trung huy động mọi lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống sản xuất...