Thêm một người chết trong vụ cháy, nổ ở TPHCM

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tính đến sáng 26-2, đã có 11 nạn nhân tử vong trong sự cố cháy nổ tại quận 3.

 
Thêm một người chết trong vụ cháy, nổ ở TPHCM - Ảnh 1
 
Thiếu tướng Trần Triều Dương
Sáng nay 26-2, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận 3 (TPHCM) xác nhận: ông Hồ Sỹ Cường, 81 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng.

Trước đó, trong lúc khống chế vụ cháy nổ xảy ra ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ông Cường được lực lượng cứu hộ, cứu nạn phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy bị một số chấn thương không nghiêm trọng, nhưng do tuổi cao và sức ép của vụ nổ, ông Cường đã ngất và có dấu hiệu ngưng tim.

Như vậy, tính đến sáng 26-2, đã có 11 nạn nhân tử vong trong sự cố cháy nổ tại quận 3.

Theo tin từ Bệnh viện quận 3, ông Phan Quang Minh (81 tuổi) và bà Lương Thị Rép (70 tuổi) vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

* Cũng trong sáng nay, các đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TPHCM đã đến hiện trường để động viên cán bộ chiến sĩ và chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân sự việc.

 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần