Thêm sân bay Phú Bài thí điểm xác thực nhận diện khuôn mặt hành khách

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Hàng không tiếp tục triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục tại sân bay Phú Bài, Nội Bài, Cát Bi từ ngày 13/5.

Sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục tại sân bay Phú Bài từ 13/5-13/6.
Sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục tại sân bay Phú Bài từ 13/5-13/6.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc tiếp tục triển khai thực hiện xác thực sinh trắc học, xác thực và sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu gắn chip điện tử đối với hành khách đi tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tiếp tục triển khai xác thực sinh trắc học, xác thực và sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu có gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay; thí điểm ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục tại sân bay Phú Bài theo phương án do ACV đề xuất. Thời gian thí điểm từ 13/5-13/6.

Đối với việc thí điểm tại Cảng HKQT Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài, Cục Hàng không đề nghị ACV thực hiện phương án thí điểm theo phương án tại Cảng HKQT Phú Bài, chỉ điều chỉnh những chi tiết để phù hợp đặc điểm riêng của mỗi cảng hàng không.

Trước đó, việc sử dụng camera nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục hàng không được thí điểm tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Hành khách qua cửa an ninh sẽ đưa căn cước công dân gắn chip qua máy quét. Camera quét nhận diện khuôn mặt của khách và đối chiếu với hình ảnh gốc trong kho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Tô Tử Hùng - Trưởng phòng An ninh Hàng không (Cục Hàng không) cho biết, giải pháp công nghệ này chỉ khả thi khi Cơ sở dữ liệu về dân cư được ngành công an kết nối, chia sẻ tốt, đồng thời thông tin, hình ảnh về công dân phải có sẵn trong kho dữ liệu này.

Ông Tô Tử Hùng cho biết, tương lai, camera và máy quét thay thế nhiệm vụ của nhân viên an ninh. Công nghệ này giúp tăng tốc độ kiểm tra an ninh, giảm ùn tắc và nhanh chóng phát hiện các trường hợp công dân bị cấm bay, cấm xuất cảnh, sử dụng giấy tờ giả...

Theo ghi nhận của ACV cuối tháng 2, số lượng thẻ căn cước công dân được nhận dạng đạt khoảng 98%, tỷ lệ camera nhận dạng được khuôn mặt là 100%. Thời gian trung bình đọc thẻ căn cước công dân và thẻ lên tàu xấp xỉ 15 giây/hành khách, thời gian trung bình kiểm soát xong 1 hành khách là 60 giây.