Kinhtedothi - Vườn cây ăn trái của 24 hộ dân (xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị khô héo, chết do khi thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn qua địa phương này đã lấp đi đường nước tưới tiêu.
Nhiều người dân ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phản ánh trong quá trình thi công đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn gần nút giao IC3), đơn vị thi công đã làm tắc mương nước tưới duy nhất của người dân ở đây khiến nhiều vườn cây ăn trái bị héo, chết, người dân rơi vào cảnh khốn khó.
Đường nước tưới tiêu bị lấp, khiến nước không thể thoát vào mùa mưa, triều cường gây ngập úng, làm mít thối rễ. Ảnh: CK
Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng có bà Nguyễn Thị Thảo (66 tuổi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).
Đầu năm 2023, khi dự án cao tốc bắt đầu thi công thì vườn mít của bà Thảo đang cho trái. Tuy nhiên, quá trình thi công con đường đã làm bít đường dẫn nước tưới tiêu, mùa mưa nước ngập vì không thoát được, còn mùa khô không lấy được nước để tưới, vườn mít chết dần.
Bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Công trình lấp đi đường nước tưới tiêu, nước ở kênh thủy lợi không dẫn vào mương nên gây khô hạn. Chúng tôi mong được bồi thường thiệt hại do cây chết, rồi mở lại mương nước để tiếp tục canh tác”.
Theo UBND xã Đông Phước A, tổng cộng có 24 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 55.700m2. Cụ thể, có hơn 10.300 cây mít, 11.500 cây mai, một số dừa, cau... bị ảnh hưởng. Trên địa bàn xã còn còn bị ảnh hưởng khác như nứt tường nhà, sạt lở…
Vườn cây ăn trái bị chết do mương nước tưới bị lấp trong quá trình thi công đường cao tốc - Ảnh: C.K.
Theo lãnh đạo UBND xã Đông Phước A, vụ việc đã được báo cáo đến UBND huyện Châu Thành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau). UBND xã Đông Phước A cũng kiến nghị UBND huyện có văn bản kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND tỉnh sớm làm việc, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương thẩm định, có bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng và nứt tường nhà.
Đồng thời, khắc phục các vị trí sạt lở do thi công, gia cố đê bao ở các vị trí thi công, không để nước tràn gây ảnh hưởng, thiệt hại tài sản, đời sống của nhân dân trong thời gian tới.
Kinhtedothi - Sau nhiều ngày xét xử, ngày 21/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang.
Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch hôm nay ngày 27/8, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup bất ngờ bứt phá, tăng kịch trần lên mức 45.100 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2.
Kinhtedothi - Toàn hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) cả nước đã phát hiện 87.301 trường hợp lao động có việc làm vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Qua đó, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, tránh hậu quả phát sinh việc phải thu hồi số tiền 319 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ngày 16/4, tại TP Hạ Long đã diễn ra cuộc phát động “Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh năm 2025”. Tại chương trình, đã có 130 đơn vị, doanh nghiệp, tổ, nhóm từ thiện và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Tử vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo vào thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025, cho thấy Cự Giải có một ngày tràn đầy may mắn, đặc biệt là trong việc quản lý tài chính. Nhờ biết cách chi tiêu hợp lý, tiết chế các khoản mua sắm không cần thiết và đặt việc tiết kiệm lên hàng đầu, Cự Giải sẽ bất ngờ khi nhìn lại số tiền mình đã tích lũy được trong suốt thời gian qua.
Kinhtedothi - Sáng 16/4, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy 20ha rừng xảy ra trên địa bàn.
Kinhtedothi - Ngày 16/4, tại Hòa Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác 26 tỉnh, thành, hội phía Bắc lần thứ 14.