80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thí sinh bị điểm liệt tốt nghiệp vẫn có thể học bậc cao hơn

Kinhtedothi - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cả nước có xấp xỉ 1.000 thí sinh bị điểm liệt; gần như đồng nghĩa với trượt tốt nghiệp THPT. Với chính sách nhân văn, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời của Nhân dân, các thí sinh diện này vẫn còn nhiều cơ hội học tập ở bậc cao hơn nếu muốn.

Năm 2025, gần 1.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cho thấy, toàn quốc có hơn 1,12 triệu thí sinh dự thi thì có 936 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). Cụ thể, môn toán có tới 777 em bị mức điểm liệt, cao gấp 10 lần năm ngoái và cũng là môn có số lượng thí sinh bị điểm liệt nhiều nhất. 

Đảng và Nhà nước luôn có nhiều chính sách, tạo điều kiện cho tinh thần học tập suốt đời.

Môn thi có số lượng thí sinh bị nhiều điểm liệt thứ hai là ngữ văn với 87 điểm liệt; thứ ba là tiếng Anh với 28 điểm liệt. Các môn địa lý, lịch sử cũng có số thí sinh bị điểm liệt khá nhiều, tương ứng với 19 và 13 điểm liệt.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, những thí sinh bị mức điểm liệt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bị trượt tốt nghiệp. Như vậy, cả nước có gần 1.000 thí sinh bị trượt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay; trong đó có 37 trường hợp có điểm xét theo tổ hợp khối thi cao (từ 20 đến trên 25 điểm).

Ngoài ra, có số lượng không ít thí sinh đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT nhưng bỏ thi, không có mặt để dự tất cả các môn thi tốt nghiệp. Các thí sinh này cũng chưa thể có Bằng tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại Luật Giáo dục 2019 và Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành quy định, học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện dự thi nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu (trượt tốt nghiệp) thì được thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy này được sử dụng để đăng ký dự thi lấy Bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Cơ hội học tập vẫn rộng mở

Chia sẻ về những thí sinh thuộc diện kể trên, TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho rằng, những học sinh dự thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, chỉ là những trường hợp chưa may mắn.

TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Theo Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục nghề nghiệp, những học sinh hoàn thành chương trình lớp 12, không thi tốt nghiệp hoặc có thi nhưng không may chưa đỗ đều được đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng chính quy. Khi vào trường, có thể các em sẽ được nhà trường bố trí đào tạo, bồi dưỡng thêm về kết thức văn hoá để đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở năm sau đó (nếu có nguyện vọng).

Khi có Bằng tốt nghiệp THPT, học sinh có nhu cầu sẽ được học liên thông lên đại học. “Chính sách của Đảng và Nhà nước là khuyến khích tinh thần học tập suốt đời của mọi người dân nên các em học sinh dù chưa đỗ tốt nghiệp năm nay thì hãy cứ tự tin vì con đường học tập của các em chưa bao giờ khép. Ngược lại, cơ hội vẫn mở ra thênh thang, chỉ cần có ước mơ và khát vọng” - TS Đồng Văn Ngọc nói.

TS Đồng Văn Ngọc cho biết thêm, học cao đẳng khác đại học ở chỗ, thời gian học ngắn hơn, hình thức học thực hành là chính (hơn 70% chương trình) nên những áp lực liên quan đến khả năng tiếp thu kiến thức hay học văn hoá giảm nhiều. Nếu học sinh thực sự hạn chế về năng lực học tập, hoàn toàn có thể lựa chọn các ngành không sử dụng nhiều kiến thức THPT như toán, lý, hóa..., mà hãy chọn ngành nghề ít sử dụng kiến thức phổ thông. Khi đó, sự lựa chọn sẽ rất phù hợp và thực sự là con đường tốt cho học sinh vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

TS Đồng Văn Ngọc cho rằng, việc lựa chọn bậc học đại học hay cao đẳng phù hợp với năng lực là lý tưởng nhất, không cứ phải vào đại học mới thành công. Sự thành công của mỗi con người trong suốt cuộc đời không gắn với bằng cấp, mà gắn với năng lực, khả năng phát triển của từng cá nhân. 

Hiện các doanh nghiệp trong nước đang rất khát nhân lực trình độ từ cao đẳng trở xuống. Đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường, bên cạnh việc có năng lực học tốt, mỗi thí sinh cần xây dựng cho mình mục tiêu rõ ràng, khi đó dù học đại học hay cao đẳng đều sẽ là lựa chọn phù hợp.

Sẵn sàng phát triển giáo dục trong bối cảnh mới

Sẵn sàng phát triển giáo dục trong bối cảnh mới

Năm 2025: trường nào, ngành nào có điểm sàn cao nhất?

Năm 2025: trường nào, ngành nào có điểm sàn cao nhất?

Điểm sàn năm 2025 của các trường công an

Điểm sàn năm 2025 của các trường công an

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng bản đồ số về công tác bảo đảm trường học an toàn

Xây dựng bản đồ số về công tác bảo đảm trường học an toàn

30 Jul, 07:04 AM

Kinhtedothi - Trước nhiều vấn đề còn tồn tại, đe doạ đến sự an toàn của học sinh, sinh viên, như: bắt nạt trên môi trường mạng, tai nạn thương tích, đuối nước, ngộ độc thực phẩm…, theo Bộ GD&ĐT, cần tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần cung cấp thông tin, bản đồ số về công tác bảo đảm trường học an toàn.

Sẵn sàng phát triển giáo dục trong bối cảnh mới

Sẵn sàng phát triển giáo dục trong bối cảnh mới

29 Jul, 06:22 PM

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (28 - 29/7), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã có nhiều chia sẻ về những việc lớn ngành đã làm được; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm học tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ