Thí sinh được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT tổ chức cho các thí sinh (TS) đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia, lưu ý hướng dẫn cụ thể việc đăng ký dự thi và có biện pháp giúp TS có đủ các loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích và ưu tiên (nếu có); xem xét điều kiện dự thi.

 Các trường tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự thi. Đối với môn ngoại ngữ, TS được tự chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật. TS được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ học tại trường phổ thông, được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học để được miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.