Thị trường bất động sản Hà Nội tăng trưởng khả quan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản quý II vừa được Savills công bố ngày 9/7 cho thấy, thị trường Hà Nội có nhiều dấu hiệu tích cực, khả năng hấp thụ vốn và lượng giao dịch được cải thiện, đặc biệt ở phân khúc căn hộ để bán.

Trong quý II có 95.800 căn hộ, từ 222 dự án với 162 dự án đã bán hết và 67 dự án đang mở bán. Thanh khoản, giá cả của hạng A và C ổn định. Hạng B tăng mạnh, với hơn 1.200 căn được bán, tăng gấp đôi quý I, chiếm 66% thị phần. Từ nay đến năm 2015, khoảng 10.000 căn hộ từ 14 dự án sẽ gia nhập thị trường. Phân khúc biệt thự, liền kề xu hướng giảm giá chậm lại, bắt đầu thu hút người mua. Đáng chú ý, giá bình quân thị trường căn hộ ở tất cả các quận trên địa bàn Hà Nội tăng nhẹ...