Thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/7: Cơ hội nằm ở nhóm nào?

Diệu Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều tín hiệu rủi ro đòi hỏi nhà đầu tư nên thận trọng và lựa chọn kỹ lưỡng nhóm cổ phiếu có sức bật tốt.

Trong suốt tuần qua, thị trường chứng khoán gặp khó ở ngưỡng tâm lý 1.200 điểm dù phần lớn thời gian giao dịch chỉ số VN-Index ở trên ngưỡng này. Thanh khoản thấp có thể là nguyên nhân khiến thị trường để mất điểm ở những phút cuối.

Thị trường vẫn chịu rủi ro từ lãi suất và lạm phát.
Thị trường vẫn chịu rủi ro từ lãi suất và lạm phát.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường không thể chốt tuần ở trên ngưỡng 1.200 điểm không phải do yếu tố kỹ thuật của ngưỡng này. Dòng tiền trở nên thận trọng là nguyên nhân chính khiến thị trường chỉ có diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm. Dù để mất điểm ở phiên cuối tuần nhưng VN-Index vẫn có 1 tuần tăng điểm, và đây cũng là tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

“Chứng khoán thế giới tuần này cũng hồi phục trên diện rộng trước phiên họp chính sách tiền tệ của Fed vào thứ 3 và thứ 4 tuần sau. Thị trường đang trong giai đoạn đầu của mùa báo cáo kết quả kinh doanh bán niên nên nhìn chung sẽ có sự phân hóa. Dòng tiền theo đó sẽ luân chuyển và cơ hội ở các cổ phiếu riêng lẻ” - MBS nhận định.

Cùng quan điểm này, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, thị trường tuần cuối cùng của tháng 7 có khả năng giao dịch trong trạng thái thận trọng với thanh khoản thấp. Nhà đầu tư đang chờ đợi thị trường chứng khoán thế giới phản ứng thế nào khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất với bước nhảy 0,75 - 1%. Nếu Fed tăng lãi suất 0,75%, là mức lãi suất thị trường đang định giá thì sẽ không có nhiều phản ứng (không bất ngờ), ngược lại nếu lãi suất được nâng lên mức 1% thì khả năng thị trường sẽ có phản ứng mạnh.

Trong bối cảnh này, nhiều khuyến nghị đã được đưa ra cho các nhà đầu tư. Theo đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị, với tín hiệu đuối sức trong 3 phiên vừa qua, VN-Index có khả năng kiểm tra lại tín hiệu vượt cản 1.180 - 1.190 điểm, đồng thời cũng là vùng khoảng trống tăng giá, trước khi quay trở lại xu hướng hồi phục. Do đó, nhà đầu tư tạm thời nên chậm lại, tránh rơi vào trạng thái quá mua và vẫn có thể tận dụng nhịp giảm để tiếp tục mua tích lũy các cổ phiếu mạnh lùi về vùng hỗ trợ cứng.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, thị trường vẫn chịu rủi ro từ lãi suất và lạm phát, cho nên nhóm cổ phiếu có thể có sức bật tốt nhất và an toàn trong giai đoạn này là điện, nước, khí đốt, công nghệ, bán lẻ và sản xuất thực phẩm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể quay trở lại đà tăng trong giai đoạn tới khi nhóm này sẽ có chất xúc tác từ việc nới room tín dụng cho các ngân hàng. Tất nhiên, ở nhóm ngân hàng cũng sẽ có sự phân hóa, và phần lớn tập trung ở nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tín dụng tốt.