Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường đồ sưởi ấm bắt đầu “nóng”

Kinhtedothi - Mấy ngày nay, tại Hà Nội, thời tiết chuyển sang rét, nhờ đó thị trường thiết bị sưởi ấm cũng trở nên nhộn nhịp.
Dạo qua một số hệ thống siêu thị lớn của Hà Nội như HC, Media Mart, Pico… cho thấy những ngày vừa qua, sức mua thiết bị sưởi ấm, máy sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi nhà tắm, sưởi phòng mang thương hiệu Panasonic, Kangaroo, Sunhouse… khá nhộn nhịp. Sản phẩm sưởi ấm không chỉ bày bán tại hệ thống siêu thị mà còn được tiêu thụ thông qua thương mại điện tử, bán hàng trên mạng xã hội.
 Mua bán đồ điện sưởi ấm trên phố Nguyễn Lương Bằng. Ảnh  Hải Linh
Đại diện hệ thống siêu thị điện máy HC cho biết: Tiêu thụ nhiều nhất vẫn là sản phẩm đèn sưởi hồng ngoại lắp đặt trong nhà tắm với nhiều nhãn hiệu khác nhau như Kottmann, Hans, Braun… công nghệ CHLB Đức, Nhật Bản. Hiện các sản phẩm đèn sưởi, quạt sưởi, máy sưởi tùy theo kiểu dáng và model sản phẩm giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/sản phẩm, tương đương mùa Đông 2016. Hiện máy sưởi dầu 11 thanh được có giá bán 1,7 triệu đồng, máy sưởi dầu tiross TS926-1 13 thanh giá 2,1 triệu đồng, các loại quạt sưởi dao động từ 300.000 – 1 triệu đồng, các loại đèn sưởi dao động từ 700.000 – 1,2 triệu đồng/sản phẩm. Tại siêu thị HC, quạt sưởi halogen Sunhouse niêm yết giá 329.000 đồng/sản phẩm, lò sưởi Tiross giá niêm yết là 2.549.000 đồng/sản phẩm, đèn sưởi nhà tắm Sanaky 2 bóng, có quạt giá 790.000 đồng/sản phẩm. Thực tế cho thấy, mặc dù sức mua thiết bị sưởi ấm đã tăng, tuy nhiên để kích cầu tiêu dùng các siêu thị điện máy đều tung ra các chương trình khuyến mại giảm giá như siêu thị điện máy HC có chương trình giảm giá từ 8 - 40%/sản phẩm, siêu thị Media Mart giảm giá từ 20 - 50%/sản phẩm...

Mặc dù các siêu thị điện máy đã đưa ra chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng theo chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú, những sản phẩm thiết bị sưởi ấm đang được bày bán tại các siêu thị điện máy đa phần là hàng tồn kho của năm 2016 nên mới có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. “Nhằm mục đích đẩy giá tăng cao bất hợp lý, một số cửa hàng quảng cáo thêm tính năng của sản phẩm như không khô da, chống tia UV, diệt khuẩn nhưng cũng chưa có gì chứng minh lời quảng cáo đó là đúng. Do đó, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua, chỉ nên mua những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền không nên quá tin vào quảng cáo kẻo “tiền mất, tật mang” - ông Vũ Vinh Phú cảnh báo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ