Thị trường hoa Tết tại Đồng Nai: Khan hiếm hàng, giá hoa tăng nhẹ

Trương Hiệu - Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Như mọi vùng miền trong cả nước, thị trường hoa Tết tại tỉnh Đồng Nai trong những ngày này diễn ra nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tại các vườn trồng và cung ứng hoa cho dịp Tết năm nay cho thấy lượng hoa trở nên khan hiếm, giá cả có tăng nhẹ so với mọi năm.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện tỉnh Đồng Nai, những ngày 25, 26, 27 tháng Chạp lượng hoa phục vụ cho thị trường hoa Tết Nhâm Dần 2022 khá phong phú, nhiều chủng loại, được đưa đến từ các nguồn khác nhau.

Thị trường hoa Tết năm nay tại vùng Đông Nam Bộ phong phú nhiều chủng loại, tuy nhiên lượng hoa cung ứng không nhiều, giá cả tăng nhẹ.
Thị trường hoa Tết năm nay tại vùng Đông Nam Bộ phong phú nhiều chủng loại, tuy nhiên lượng hoa cung ứng không nhiều, giá cả tăng nhẹ.

Cả một khu vực rộng lớn hàng trăm gian hàng bán hoa Tết năm nay tràn ngập sắc màu. Nổi bật là những gian hàng hoa mai, hoa hồng, hoa lan, hoa cúc vạn thọ,… Cây cảnh vẫn là những gian hàng chủ lực như quýt, tắc… Ngoài ra, còn cả những gian hàng hoa đào được người bán chuyển đến đây từ các tỉnh phía Bắc.

Những ngày 26 và 27 tháng Chạp, số lượng người đến tham quan và mua hoa, cây cảnh tăng cao. Nhiều gian hàng bán hoa cúc, bông thọ được khách hàng bình dân mua nhiều nhất, đó là những loài hoa phổ biến và giá cả thấp phù hợp với nhu cầu nhiều khách hàng.

Bên cạnh đó, thị trường hoa mai năm nay khá phong phú chủng loại, giá cả có chiều hướng tăng nhẹ so với những năm trước. Với những loại hoa mai có giá từ 2,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/một chậu là được khách hàng ưa chuộng nhất.

Tại Đồng Nai, Hội chợ hoa Xuân 2022 năm nay diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, thu hút nhiều nghệ nhân trồng hoa từ các tỉnh, thành trong cả nước.
Tại Đồng Nai, Hội chợ hoa Xuân 2022 năm nay diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, thu hút nhiều nghệ nhân trồng hoa từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Chị Hiên chủ nhân gian hàng “hoa mai giảo Thủ Đức” cho biết: “Năm nay do bị ảnh hưởng Covid-19, tôi sợ sức mua giảm nên gia đình chỉ trồng hoa mai giảo Thủ Đức với số lượng ít hơn mọi năm. Thế nhưng, tình hình lượng khách đến tham quan và mua tăng cao. Tuy nhiên, với loại mai giảo Thủ Đức giá cả có tăng nhẹ so với năm ngoái, trung bình từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng một chậu hoa mai”.

Chị Hiên chủ gian hàng hoa mai giảo Thủ Đức cho biết năm nay tham gia một số lượng hoa ít hơn mọi năm và hy vọng bán hết sớm.
Chị Hiên chủ gian hàng hoa mai giảo Thủ Đức cho biết năm nay tham gia một số lượng hoa ít hơn mọi năm và hy vọng bán hết sớm.

Anh Phú Quý quê ở tỉnh Bến Tre, cho biết năm nay anh lên hàng khoảng 150 chậu hoa mai ghép của Đức với giá bán bình quân từ 3 triệu đến 3,5 triệu động/chậu. Vừa cắt tỉa những ngọn lá non trên những chậu hoa mai ghép của Đức trông thật bắt mắt, anh Quý nói: “Trong mấy ngày qua lượng khách đến tham quan và mua hoa mai ghép nhiều hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, hoa mai năm nay vì khan hiếm nên tôi không lấy được nhiều để cung ứng cho khách hàng”.

Mỗi chậu mai ghép của Đức được anh Tuấn bán với giá bán từ 3 triệu đồng trở lên, tăng nhẹ so với mọi năm.
Mỗi chậu mai ghép của Đức được anh Tuấn bán với giá bán từ 3 triệu đồng trở lên, tăng nhẹ so với mọi năm.

Gian hàng quýt kiểng và tắc kiểng của anh Tuấn (quê Bến Tre) sáng 27 tháng Chạp thu hút hàng chục khách hàng đến mua liên tục. Mỗi chậu tắc kiểng anh Tuấn bán 2 triệu đến 2,5 triệu đồng.

“Tôi còn bán đến hết chiều tối 28 tháng Chạp là ngưng bán. Sáng 29 giáp Tết tôi phải trả lại mặt bằng. Hy vọng năm nay tôi bán hết hàng sớm”, anh Tuấn phấn khởi.

Đáng ghi nhận năm nay, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện tỉnh Đồng Nai diễn ra Hội chợ hoa Xuân, dù số lượng người dân đến tham quan và mua hoa rất lớn nhưng vẫn diễn ra trong trật tự, an toàn.

Người dân có nhu cầu tham quan và mua hoa tại Hội hoa Xuân 2022 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai diễn ra trong an toàn, trật tự, đảm bảo 5K.
Người dân có nhu cầu tham quan và mua hoa tại Hội hoa Xuân 2022 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai diễn ra trong an toàn, trật tự, đảm bảo 5K.

Năm nay, Hội chợ hoa Xuân 2022 đã mang đến cho người dân TP Biên Hòa một nét sinh hoạt văn hóa vui tươi và ý nghĩa. Đồng thời, góp phần tạo điều kiện cho những người dân trồng hoa từ các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ có cơ hội trưng bày và bán những sản phẩm của họ.

Những chậu cây kiểng (tắc) có giá từ 4 đến 6 triệu đồng được nhiều khách hàng chọn lựa.
Những chậu cây kiểng (tắc) có giá từ 4 đến 6 triệu đồng được nhiều khách hàng chọn lựa.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên tại làng hoa Bốt Đỏ nằm trên quốc lộ 20 (thuộc ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), những ngày này người dân trồng hoa Tết ngày đêm tất bật thu hoạch hoa để kịp cung ứng cho thị trường. Người mua, kẻ bán tất bật trên cánh đồng hoa.

Nông dân làng hoa Bốt Đỏ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thu hoạch hoa để cung ứng ra thị trường.
Nông dân làng hoa Bốt Đỏ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thu hoạch hoa để cung ứng ra thị trường.

Chị Nguyễn Thị Mai Tâm - chủ vườn hoa Mai Tâm chia sẻ, năm nay nguồn hoa không đủ cung cấp cho các thương lái. Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp kéo dài nên ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất. Các nhà vườn lo sợ đầu ra gặp khó khăn nên nhiều nhà vườn không dám đầu tư để trồng hoa như các năm trước.

“Đến thời điểm này, nguồn hoa bị thiếu để cung cấp ra thị trường, chính vì vậy giá hoa năm nay đến tay người tiêu dùng sẽ cao hơn các năm trước”, chị Mai Tâm cho biết.

Hoa Cúc tại làng hoa Bốt Đỏ, huyện Thống  Nhất, tỉnh Đồng Nai hiện đang được khách hàng ưa chuộng.
Hoa Cúc tại làng hoa Bốt Đỏ, huyện Thống  Nhất, tỉnh Đồng Nai hiện đang được khách hàng ưa chuộng.

Trên cánh đồng hoa (gồm những loại hoa chủ lực như hoa cúc, vạn thọ, hoa ly, cẩm chướng, hoa mào gà, loa kèn…) bắt đầu nở rộ. Chủ các vườn hoa cùng những người công nhân bắt đầu vận chuyển hoa ra đường lộ để chuyển đi các tỉnh.

Đặc sản của làng hoa Bốt Đỏ là loại hoa cúc mâm xôi. Mỗi chậu hoa cúc năm nay có giá từ 800.000 đến 4,5 triệu một cặp, tùy theo kích thước của từng chậu hoa.

Người  trồng hoa tại làng hoa Bốt Đỏ năm nay trúng mùa hoa Tết.
Người  trồng hoa tại làng hoa Bốt Đỏ năm nay trúng mùa hoa Tết.