Thị trường khẩu trang “cháy” hàng, giá bán bị đẩy lên quá cao

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại phố Ngọc Khánh, Khương Mai, nhiều cửa hàng thuốc, thiết bị y tế khan hiếm khẩu trang để bán. Bởi vậy, giá khẩu trang bị đẩy lên quá cao, và mỗi cửa hàng một giá, khiến khách hàng hoang mang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, ngày 30/1, rất nhiều người dân tìm đến các cửa hàng thuốc để tìm mua khẩu trang để phòng, chống.
Tại hiệu thuốc số 168 Ngọc Khánh (quận Ba Đình), nhiều khách hàng đến hỏi mua khẩu trang N95, 3M được sản xuất ở Trung Quốc nhưng nhân viên cửa hàng cho biết đã hết mặt hàng này từ mấy hôm nay.
 Nhiều cửa hàng thuốc ở phố Ngọc Khánh đã hết khẩu trang N95, 3M. Ảnh: Thủy Trúc
Không tìm mua được loại khẩu trang như mong muốn, chị Thanh Thúy đến từ phố Kim Mã chia sẻ: Từ sáng đến giờ đã đi tìm đến mấy cửa hàng thuốc nhưng không có khẩu trang N95, 3M. Trước đó, chị Thúy đã nhờ một người bạn đặt mua khẩu trang từ nước ngoài nhưng khi hàng chuyển về mới biết là dởm.  
Thế rồi, chị nhân viên bán hàng giới thiệu khẩu trang kháng khuẩn Hướng Dương, 3 lớp, dùng 1 lần có giá 100.000 đồng/1 hộp 50 cái (2.000 đồng/cái) (bình thường giá khoảng 40.000 - 50.000 đồng/1 hộp), để khách hàng mua dùng tạm nhưng chị Thúy không yên tâm có thể chống được vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp.
 Người bán hàng cho biết, khẩu trang 3M dùng 1 lần giá 180.000 đồng/1 túi/2 cái. Ảnh Thủy Trúc
Cách đó vài mét, một cửa hàng thuốc báo giá khẩu trang kháng khuẩn Hướng Dương, 3 lớp người bán hàng phản hồi: “Hàng gần hết rồi, chúng tôi chỉ còn vài hai hộp, anh không mua nhanh là hết. Từ sáng tới giờ chúng tôi gọi đến cơ sở sản xuất để đặt lấy hàng nhưng họ không nghe máy. Mà các nhà sản xuất khẩu trang cũng đẩy giá lên nên chúng tôi phải tăng giá”.
Trong vai khách hàng, phóng viên tiếp tục đi khảo sát các cửa hàng thuốc khác trên con phố Ngọc Khánh và tìm được một cửa hàng có bán khẩu trang 3M. Người bán hàng thông báo: Khẩu trang 3M giá 180.000 đồng/1 gói 2 cái. Còn khẩu trang kháng khuẩn BH 3 lớp, đã tiệt trùng, dùng 1 lần, giá 50.000 đồng/1 hộp 20 cái (2.500 đồng/1 cái).
 Nhiều thùng khẩu trang đang chuẩn bị được giao buôn cho khách/ Ảnh: Thủy Trúc
Ghi nhận của phóng viên tại phố Khương Mai, quận Đống Đa, mặt hàng khẩu trang được bán nhiều tại các cửa hàng với rất nhiều thương hiệu của các hãng khác nhau. So với các cửa hàng thuốc ở phố Ngọc Khánh, giá cả các mặt hàng khẩu trang “mềm” hơn. Bởi vậy, khách tấp nập ra vào cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế để tìm mua khẩu trang về cho các thành viên trong gia đình.  Cụ thể, tại cửa hàng Thiết bị y tế số 5A, phố Khương Mai, khẩu trang 3M được bán lẻ với giá 60.000 đồng/1 cái; khẩu trang kháng khuẩn Hướng Dương 60.000 đồng/1 hộp 50 cái (1.200 đồng/cái).
Rất nhiều khách hàng tìm mua khẩu trang 3M tại cửa hàng trang thiết bị y tế ở phố Khương Mai. Ảnh: Thủy Trúc.
Vừa bán hàng cho khách, người bán hàng chỉ vào các thùng cát tông to đựng khẩu trang để trên vỉa hè và cho biết số mặt hàng này đang chuẩn bị được giao cho khách mua buôn, nên chỉ còn một ít bán lẻ.
Khi khách hàng hỏi khẩu trang N95, quản lý cửa hàng liên hệ với hãng sản xuất và đề nghị khách để lại số điện thoại, khi có hàng sẽ gọi điện.
Quan sát của phóng viên cho thấy, ngoại trừ khẩu trang 3M, những loại khẩu trang dùng một lần được khách hàng mua rất nhiều theo hộp, thậm chí vài hộp.
 Khách hàng tìm mua khẩu trang được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật. Ảnh: Thủy Trúc
Ở phố Khương Mai, giá các loại khẩu trang phụ thuộc vào người bán hàng và số lượng khách mua. Vì thế, tại một cửa hàng thiết bị y tế cách đó 5 mét, khẩu trang 3M được người bán “hét” tới 100.000 đồng/1 cái.
Cách đó không xa, cửa hàng số 116 E2 phố Khương Mai tấp nập khách vào mua khẩu trang, rất nhanh chóng. Chị Hoàng Thảo – Nhân viên bán hàng cho biết, cửa hàng không còn khẩu trang 3M. Khách đến chủ yếu mua khẩu trang 3 lớp, 4 lớp, như loại 3D MASK đã tiệt trùng, dùng 1 lần, được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ của Nhật giá 60.000 đồng/1 hộp 10 chiếc.
 Nhiều khách hàng mua khẩu trang với số lượng lớn. Ảnh: Thủy Trúc
Trước băn khoăn của người mua hàng về việc nên dùng loại khẩu trang nào tốt nhất để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, những người bán hàng chỉ biết khuyên nên dùng của các hãng sản xuất có thương hiệu.
Cùng với khẩu trang, các loại nước rửa tay cũng được khách hàng tìm mua nhiều. Vì thế, giá cả khẩu trang, nước rửa tay ngày càng bị đẩy lên cao nhưng để bảo vệ sức khỏe của mình và các thành viên trong gia đình, khách hàng chấp nhận mua với cao mà không mặc cả.