Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường ngày 28 Tết: Sức mua tăng, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Kinhtedothi - Hàng hóa dồi dào, phong phú về chủng loại, giá cả biến động nhẹ, sức mua tăng cao… là diễn biến thị trường những ngày áp Tết Ất Tỵ 2025.
Chợ Đục Khê (Mỹ Đức) đông đúc, tập nập ngày cận Tết Ất Tỵ 2025.

Trái với không khí mua sắm ảm đạm những ngày đầu tuần, khoảng 3 ngày nay, sức mua tại các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại... trên địa bàn Hà Nội tăng cao đột biến. Theo khảo sát của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị sáng 27/1 (tức 28 Tết Ất Tỵ 2025), tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như chợ Hà Đông (quận Hà Đông), Thành Công (quận Ba Đình), chợ Đục Khê (Mỹ Đức), chợ So (Quốc Oai)… không khí mua sắm khá đông đúc, nhộn nhịp. Các loại mặt hàng thiết yếu như rau xanh, hoa quả, thủy hải sản tươi sống dồi dào, chất lượng tốt, giá cả không có nhiều biến động.

Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định.

Cụ thể, giá su hào có giá 3.000 - 5.000 đồng/củ, súp lơ xanh 8.000 - 12.000 đồng/chiếc, cà rốt 8.000 - 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, cải ngọt từ 14.000 đồng/kg, ớt chuông 38.000 đồng/kg, bắp cải 10.000 đồng/kg, dưa chuột 15.000 đồng/kg…

So với mặt hàng rau xanh, giá các loại thịt gà, thịt gà, hải sản có tăng cao hơn so với ngày thường. Cụ thể sườn thăn dao động ở mức 140.000 - 160.000 đồng/kg, nạc thăn có giá 150.000 đồng/kg; giá gà ta dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg; tôm dao động từ 220.000 – 400.000 đồng/kg; mực có giá 250.000 – 280.000 đồng/kg…

Trong khi giá thực phẩm ở mức ổn định thì giá trái cây tăng nhẹ. Cụ thể, giá xoài Cát Chu ở mức 60.000 – 80.000 đồng/kg; giá cam canh cũng ở mức 60.000 – 85.000 đồng/kg; giá thanh long phổ biến ở mức 45.000 – 50.000 đồng/kg. Giá hoa tươi cũng không quá đắt đỏ. Hoa lay ơn 120.000 – 150.000 đồng/chục; hoa cúc vàng 6.000 – 7.000 đồng/bông; hoa ly từ 40.000 – 65.000 đồng/cành. Đặc biệt, năm nay, nhiều người tiêu dùng lựa chọn hoa tuyết mai (nhập khẩu từ Trung Quốc) có mức giá từ 100.000 – 120.000 đồng/bó.

Giá hoa tươi chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

Chị Trần Thu Hà (Mỹ Đức) cho biết, hàng hóa Tết năm nay rất dồi dào, giá cả ổn định nên người dân dễ dàng mua sắm. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày nay, lượng người đổ về chợ mua sắm tăng đột biến gấp 2-3 lần ngày thường, nên việc mua bán, đi lại trong chợ cũng vất vả hơn.

Đang tất bật gói hàng cho khách, chị Nguyễn Thị Thơm – tiểu thương bán hàng tại chợ Hà Đông cho biết, khách đến chợ đông từ ngày 25 tháng Chạp, do lúc này người lao động mới bắt đầu được nghỉ Tết. Chia sẻ về giá rau củ năm nay, chị Thơm cho biết, do thời tiết những tháng cuối năm ấm áp, thuận lợi cho rau xanh phát triển, nguồn cung dồi dào, nên giá rau xanh hạ nhiệt. So với ngày thường, giá cả các loại rau xanh và thực phẩm tươi sống không biến động nhiều.

Bên cạnh các mặt hàng tươi sống, các gian hàng bán đồ khô như măng, mứt, các loại hạt năm nay khá dồi dào và có mức giá khá mềm. Cụ thể hạt hướng dương dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, hạt bí có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/kg…

Người dân mua sắm tại chợ So (Quốc Oai).

Ngoài chợ truyền thống, tại các siêu thị như Aeon Mall, Winmart, BRG Mart, Co.op Mart... nguồn hàng hóa cũng khá dồi dào, đa dạng chủng loại, lưu lượng khách hàng tới mua sắm cũng tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Bên cạnh tăng lượng hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các siêu thị còn đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi, lễ hội để thu hút khách hàng. Đơn cử như Central Retail giảm giá từ 20-45% các loại thịt. MM Mega Market có ưu đãi đặc sản vùng miền như gà ta tứ quý giá 99.000 đồng/kg, bánh tét lá cẩm 319.000 đồng/combo và xoài cát Hòa Lộc 249.000 đồng/thùng 3kg.

Tại Saigon Co.op, cherry Chile giảm còn 199.000 đồng/kg, thấp hơn 20-30% so với năm trước. Nhiều sản phẩm khác giảm từ 5-30%, trong khi chương trình “Chợ Tết đồng giá” với mức giá từ 10.000 đồng đã thu hút đông đảo người mua.

WinMart/WinMart+/WiN triển khai chương trình ưu đãi lên tới 50%, mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tặng 1 với nhiều mặt hàng. Hệ thống này còn có chương trình Hội viên Win, ưu đãi 20% cho toàn bộ rau WinEco, thịt MEATDeli và các sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng. Dịch vụ cá nhân hóa giỏ quà Tết cũng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, tiết kiệm thời gian.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, các siêu thị kéo dài thời gian phục vụ. MM Mega Market mở cửa 24/24 từ ngày 24/1 đến 27/1, trong khi WinMart mở cửa đến 12h trưa ngày 28/1 (tức 29 Tết) và khai trương lại từ ngày 1/2 (mùng 4 Tết).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ