Thị trường quà tặng Valentine "nóng" dần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm nay, song hành cùng Tết nguyên Đán, ngày lễ Tình nhân trùng với ngày mồng Một âm lịch. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hiếm gặp. Nhân dịp hiếm gặp này hiện rất nhiều cửa hàng vừa bán quà tết kèm luôn quà tặng mùa valentine.

KTĐT - Những ngày gần đây thị trường quà tặng ngày càng trở nên sôi động hơn. Năm nay, song hành cùng Tết nguyên Đán, ngày lễ Tình nhân trùng với ngày mồng Một âm lịch. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hiếm gặp. Nhân dịp hiếm gặp này hiện rất nhiều cửa hàng vừa bán quà tết kèm luôn quà tặng mùa valentine.

Những món quà  “ngọt ngào” vào mùa

Vào ngày lễ Valentine hàng năm, socola, hoa hồng và bưu thiếp vẫn luôn là sự lựa chọn số một của các cặp tình nhân. So với mọi năm mẫu mã, giá cả của sô cô la năm nay không biến động nhiều. Hiện tại socola chất lượng trung bình, loại thanh có giá dao động từ 17.000 - 45.000 đồng, socola đựng trong hộp hình trái tim giá bán từ 65.000 – 90.000 đồng. Một nhân viên bán hàng lưu niệm trên phố Dịch Vọng – Cầu giấy cho biết: “Thời tiết năm nay nóng bất thường. Cùng với đó valentine lại vào dịp Tết nên hiện tại socola vẫn chưa bán được nhiều. So với năm ngoái thì giá các loại socola năm nay hầu như không có thay đổi lớn.”

Có lẽ chỉ có hoa hồng được dự đoán sẽ là mặt hàng duy nhất có giá bán cao hơn so với ngày thường. Nếu như ngày thường, một bông hồng được bày bán tại các shop có giá từ 10.000 -15.000 đồng thì càng gần ngày 14-2, mức giá này sẽ bị đẩy lên. Bởi ngày lễ Tình nhân năm nay trùng với dịp Tết Nguyên đán nên khá nhiều cửa hàng hoa cũng không mở cửa. “Hiện tại mình chủ yếu bán hoa tết, hoa hồng phục vụ valentine nhưng vào ngày lễ chắc cửa hàng mình cũng nghỉ không bán được.” Chị Mai chủ cửa hàng hoa Mai Phong trên đường Tôn Thất Tùng cho biết.

Đi kèm với socola, hoa hồng thì các loại bưu thiếp sản xuất hàng loạt ở một số cửa hàng thường khuyến mại nếu khách hàng mua sản phẩm có trị giá cao. Thiệp hanmade (làm thủ công) vẫn giữ được sức hút lớn với nhiều người, giá của mỗi tấm thiệp cũng chỉ từ 25.000 đến 50.000 đồng. Anh Lê Tiệp – một khách hàng cho biết: “Mình thích chọn những thiệp làm thủ công bởi nó vừa đẹp, vừa độc lại có ý nghĩa. Năm ngoái mình cũng tặng thiệp hanmade bạn gái mình rất thích nên năm nay mình tiếp tục chọn loại này”.

 Ảnh minh họa

Thú nhồi bông, gối ôm được giới trẻ lựa chọn trong dịp Valentine



Socola và hoa hồng không còn độc chiếm thị trường

     
Bên cạnh những món quà tặng “truyền thống” trên thì mùa valentine vài năm nay những mặt hàng như: thú nhồi bông, móc chìa khóa đôi, móc điện thoại tình nhân hay trang sức bằng bạc ( dây chuyền mặt đôi, nhẫn đôi, vòng tay…) được ưa chuộng. Đặc biệt, gối tình nhân có đính chữ đã trở thành mặt hàng “hot” dành cho các đôi trẻ tuổi. Sản phẩm này đa phần được làm bằng tay tỉ mỉ, cầu kỳ nên giá cũng khá cao. Tùy theo kích cỡ, chất liệu mà giá cả của các loại gối có sự chênh lệch, từ 130.000/sản phẩm trở lên. Một nhân viên bán hàng cửa hàng A-Silever trên phố Khương Thượng cho biết:
“Hiện tại các loại gối ghi chữ vẫn đang rất thịnh hành, đặc biệt là gối hình trái tim. Giá cả chênh lệch chủ yếu là do chất liệu. Tuy nhiên khách hàng năm nay không chỉ quan tâm tới mẫu mã như năm trước mà họ còn chú ý nhiều hơn tới chất liệu”. Nhiều cửa hàng quà tặng còn có cả dịch vụ ghi chữ lên gối theo ý muốn nhưng với điều kiện khách phải đặt hàng trước hơn một tuần mới có được.

Không những vậy, khá nhiều bạn trẻ đang hướng tới chọn lựa những sản phẩm mang ý nghĩa thực tế, gần gũi với cuộc sống thường ngày đó là: nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, giày dép…v..v. Bạn Như Tuyên (Sinh viên trường Đại học Thành Tây) cho biết: “Valentine này mình đã mua một chiếc túi xách tặng cho bạn gái. Hy vọng là món quà này hợp với người yêu mình.”

Trong những năm trở lại đây, Ngày lễ Tình yêu là một ngày lễ đặc biệt các đôi tặng nhau những món quà như một cách thể hiện tình cảm. Năm nay, cùng với thị trường Tết Nguyên đán đang bước vào cao điểm, thị trường quà tặng Valentine cũng trở nên nhộn nhịp và đa dạng hơn./.