Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường tiêu dùng tại Hàn Quốc đạt mức thấp kỷ lục trong hơn hai năm

Kinhtedothi - Thị trường tiêu dùng và tài chính tại Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, khi niềm tin tiêu dùng giảm mạnh và đồng won lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm.
Nhóm người xếp hàng tại bếp ăn thiện nguyện ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội do tuyên bố thiết quân luật thất bại, dẫn đến sự hoang mang lan rộng trong nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Theo báo cáo tháng 12 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCSI) đã giảm mạnh từ 100,7 điểm trong tháng 11 xuống còn 88,4 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, thời điểm xảy ra thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween làm 159 người thiệt mạng. Việc chỉ số này rơi xuống dưới ngưỡng 100 phản ánh tâm lý bi quan của người tiêu dùng về triển vọng kinh tế. Trong bối cảnh này, các lĩnh vực chi tiêu quan trọng như du lịch, ăn uống và mua sắm hàng hóa lâu bền đều bị ảnh hưởng lớn.

Đồng thời, đồng won Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Vào ngày 19/12, đồng won đã rớt giá mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo cắt giảm lãi suất. Tình trạng này khiến thị trường tài chính Hàn Quốc tiếp tục lao đao, trong đó chỉ số chứng khoán Kospi giảm 6,5% từ đầu năm, trở thành một trong những chỉ số hoạt động kém nhất thế giới. Những biến động này không chỉ gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư trong nước mà còn khiến thị trường Hàn Quốc mất đi lợi thế cạnh tranh trong khu vực.

Ngoài ra, vấn đề "Korea discount" [Hàn Quốc hạ giá], tình trạng cổ phiếu Hàn Quốc bị định giá thấp hơn so với các nước tương đồng càng trở nên trầm trọng trong bối cảnh khủng hoảng. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ thiếu hụt các biện pháp bảo vệ cổ đông và cơ chế quản trị doanh nghiệp yếu kém. Tổng thống Yoon từng cam kết cải thiện vấn đề này thông qua chương trình “Corporate Value-Up” [Nâng cao giá trị doanh nghiệp], nhưng chỉ 12% công ty trên Kospi được hưởng lợi, khiến hiệu quả đạt được rất hạn chế.

Nền kinh tế Hàn Quốc vốn đã đối mặt với nhiều thách thức trước khủng hoảng hiện tại. Tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,1% trong quý III/2024, sau khi giảm 0,2% trong quý II. Xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế, đang chịu áp lực lớn khi Hàn Quốc phải điều chỉnh để phù hợp với thị trường Mỹ, lần đầu tiên vượt Trung Quốc về giá trị xuất khẩu sau hơn hai thập kỷ. Tuy nhiên, những rủi ro từ chiến tranh thương mại và chính sách thuế của Mỹ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trước những khó khăn này, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một loạt biện pháp hỗ trợ nhằm ổn định thị trường. Bộ Tài chính cam kết bơm thanh khoản không giới hạn để hỗ trợ thị trường tài chính và tiền tệ. Ngân hàng Trung ương tăng cường các gói hỗ trợ ngắn hạn, trong khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính sẵn sàng kích hoạt quỹ bình ổn trị giá 35,4 tỉ USD nếu cần thiết. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các giải pháp này chỉ là tạm thời, và nếu tình hình chính trị không được giải quyết dứt điểm, sự bất ổn sẽ tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai kế hoạch tăng cường hỗ trợ đầu tư nước ngoài nhằm củng cố niềm tin kinh tế và thu hút các tập đoàn toàn cầu. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng đã đề xuất nâng tỷ lệ hỗ trợ tiền mặt cho các doanh nghiệp nước ngoài từ 30% lên 40% tổng giá trị đầu tư, đồng thời mở rộng ngân sách hỗ trợ từ 200 tỷ won lên mức cao hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như trụ sở khu vực và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D).

Phó Thủ tướng Choi Sang-mok nhấn mạnh ưu tiên quản lý uy tín quốc gia và cam kết tổ chức các sự kiện như "Korea Economic Briefing" [Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc] để cải thiện hình ảnh của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, các cuộc gặp gỡ với Phòng Thương mại Mỹ tại Hàn Quốc (AmCham) đã đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy hợp tác thương mại và định vị Hàn Quốc như một trung tâm kinh doanh của châu Á. Tuy nhiên, nội bộ chính phủ cũng đang tranh cãi về áp lực tài chính do thâm hụt ngân sách kéo dài hai năm liên tiếp. Mặc dù vậy, các chính sách này cho thấy quyết tâm của Hàn Quốc trong việc đảm bảo ổn định kinh tế và gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Khủng hoảng hiện tại không chỉ phản ánh những vấn đề nội tại của kinh tế Hàn Quốc mà còn đặt ra câu hỏi về sự ổn định của hệ thống chính trị. Việc khôi phục niềm tin của người dân và nhà đầu tư không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ, mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ từ các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Hàn Quốc đang đứng trước bài toán lớn về cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định xã hội.

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị phế truất sau bê bối

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị phế truất sau bê bối

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ